Cựu Thủ tướng Thaksin nguyện "hi sinh vì dân tộc"

Thế giớiThứ Hai, 21/11/2011 04:06:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi sẽ tiếp tục hi sinh hạnh phúc của riêng mình vì tương lai đất nước, bất chấp việc đã bị đối xử bất công suốt 5 năm qua" - Cựu Thủ tướng bày tỏ

(VTC News) - Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm 20/11 đã lên tiếng bác kế hoạch ân xá của nội các Thái Lan, đồng thời bày tỏ tin tưởng chính phủ Thái Lan sẽ không có những động thái gây gây bất ổn chính trị trong nước.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho hay, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong ở Dubai hôm 20/11 đã lên tiếng bác tin chính phủ Thái Lan sẽ phát lệnh đặc xá nhằm mở đường cho ông về nước.

Cùng ngày, ông Thaksin nói với báo giới Thái Lan, chính phủ nước này đang đứng trước khó khăn nghiêm trọng do lũ lịch sử gây ra, ông tin rằng chính phủ sẽ không có bất kỳ động thái nào gây bất ổn chính trị trong nước.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra

Trước đó, thông tin em gái của ông Thaksin là Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra dự định sẽ ban lệnh đặc xá nhân dịp mừng thọ đức vua Bhumibol Adulyadej 84 tuổi nhằm giúp anh trai Thaksin thuận lợi trở về nước đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của phe đối lập.


Ông Thaksin cho biết, hiện nay, chính phủ Thái Lan cần hòa giải dân tộc, ông ủng hộ tiến trình hòa giải và cam kết sẽ không làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng tới tiến trình này. Trong bức thư ngỏ gửi truyền thông trong nước, ông bày tỏ: "Tôi sẽ tiếp tục hi sinh hạnh phúc của riêng mình và sẽ tiếp tục chịu đựng vì tương lai của đất nước, bất chấp việc đã bị đối xử bất công suốt 5 năm qua."

Đồng thời, cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi: “Hỡi người dân yêu nước Thái Lan, tôi mong các bạn hãy tha thứ và quên những chuyện không hay trong quá khứ. Mỗi người chúng ta hãy tạo ra khí thế mới cho đất nước”.

Ông Thaksin đã bị hạ bệ trong cuộc đảo chính năm 2006 và hiện đang sống lưu vong ở Dubai. Tòa án Tối cao Thái Lan từng tuyên án ông hai năm tù giam vì tội tham nhũng năm 2008. Trước đó, ông Thaksin nhấn mạnh, ông đã bị các đối thủ chính trị hãm hại.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn