Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị cảnh sát triệu tập

Thế giớiThứ Sáu, 09/12/2011 09:25:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (9/12), Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit đã bị cảnh sát triệu tập đến để lấy lời khai về vụ trấn áp cuộc biểu tình 2010.

(VTC News) - Hôm nay (9/12), Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva - nay là thủ lĩnh phe đối lập đã bị triệu tập đến văn phòng cảnh sát ở Metropolitan để cung cấp lời khai về việc giám sát cuộc trấn áp người biểu tình năm 2010.

Khoảng chục người biểu tình Áo đỏ đã tụ tập bên ngoài trụ sở cảnh sát để phản đối ông Abhisit.

Cựu Thủ tướng Thái Lan cho biết, ông chuẩn bị cung cấp cho cảnh sát những tài liệu mô tả cụ thể các hoạt động trấn áp người biểu tình năm 2010.

"Tôi thực sự không lo lắng về việc làm chứng ngày hôm nay, vì tôi tin rằng, người dân Thái Lan cuối cùng cũng sẽ thay đổi và hiểu rõ sự thật." – ông Abhisit tự tin nói.

Cảnh sát muốn lấy lời khai của ông Abhisit trên cương vị là một thủ tướng trong việc giám sát Trung tâm giải quyết tình huống khẩn cấp (CRES) giữ gìn hòa bình trong hàng loạt cuộc biểu tình của phe Áo đỏ vào năm ngoái.

Cựu Thủ tướng Abhisit tại sở cảnh sát ngày 9/12

Việc thẩm vấn ông Abhisit là một phần trong tiến trình thủ tục pháp lý tìm ra nguyên nhân của 16 trường hợp bị giết nghi liên quan tới lực lượng an ninh. 91 người đã chết trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình Áo đỏ với lực lượng an ninh từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái.

Hôm qua (8/12), nghị sĩ đảng Dân chủ Suthep Thuagsuban đã cung cấp lời khai với tư cách là Phó Thủ tướng và Giám đốc CRES khi đó. Trong cuộc thẩm vấn, ông Suthep đã nói với cảnh sát rằng, ông xin chịu trách nhiệm về vụ trấn áp đám đông ngày 10/4/2010.

Ông Suthep cho biết, ông đã ra lệnh với tư cách là giám đốc CRES và khẳng định ông Abhisit không liên quan đến việc này; đồng thời nhấn mạnh, ông đã ra sắc lệnh khẩn cấp của CRES theo đúng thẩm quyền của mình, còn lực lượng an ninh thì làm đúng theo quy định của pháp luật. Theo ông, bạo lực và đổ máu ở đại lộ Rajdamnoen là do một nhân viên an ninh gây ra.

Cảnh sát sẽ tiếp tục thẩm vấn ông Suthep vào ngày 14/12 tới về việc giải tán đám đông ở giao lộ Ratchaprasong hôm 19/5/2010.

Được biết, đây là lần đầu tiên các quan chức cấp cao của chính phủ khóa trước bị triệu tập để trả lời các câu hỏi liên quan tới việc trấn áp các cuộc biểu tình hồi năm 2010.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn