Cựu Thủ tướng Libya sẽ bị dẫn độ về chịu án

Thế giớiThứ Tư, 09/11/2011 12:06:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án Tunisia đã đồng ý dẫn độ cựu Thủ tướng Libya Mahmudi về nước theo yêu cầu của NTC.

(VTC News) - Hôm qua (8/11), tòa án Tunisia đã đồng ý dẫn độ cựu Thủ tướng Libya về nước để xét xử; tuy nhiên, thời gian và cách thức tiến hành vẫn chưa được công bố.

Chinanews dẫn nguồn tin nước ngoài hôm nay (9/11) cho hay, hôm qua 8/11, Tòa án Tunisia đã đồng ý dẫn độ cựu Thủ tướng Libya Baghdadi Mahmudi đang bị giữ ở nước này về Libya để xét xử.

Theo báo cáo, cựu Thủ tướng Baghdadi Mahmudi đã trốn sang Tunisia và bị chính phủ nước này bắt giữ vì tội nhập cảnh bất hợp pháp hồi tháng 9.

 Cựu Thủ tướng Libya Baghdadi Mahmudi

Được biết, ông Mahmudi không bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã giống như cựu lãnh đạo Gaddafi, con trai Saif al-Islam và cựu giám đốc cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi. Tuy nhiên, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) cho rằng ông Mahmudi có dính líu tới tham nhũng và cần phải đưa ra xét xử.

Báo cáo chỉ rõ, chính phủ Tunisia có quyền quyết định cuối cùng việc chấp nhận hay không yêu cầu dẫn độ của NTC. Phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Tunisia khẳng định, việc trả lời đề nghị dẫn độ ông Mahmudi về nước sẽ do Tổng thống Tunisia quyết định.

Theo luật sư của ông Mahmudi, vị Thủ tướng bị hạ bệ này biết khá nhiều cơ mật của nội bộ chính quyền Gaddafi, một khi bị dẫn độ về Libya, ông Mahmudi sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Luật sư này còn nhấn mạnh, hiện nay, ông Mahmudi đã 70 tuổi, tình trạng sức khỏe không được tốt.

Đỗ Hường


 

Bình luận
vtcnews.vn