Cuộc đời vị cha đẻ nước Đức thống nhất Helmut Kohl qua những bức ảnh không thể quên

Thế giớiThứ Bảy, 17/06/2017 09:55:00 +07:00

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl được coi là người góp công lớn cho việc thống nhất Tây Đức và Đông Đức.

Sáng 16/06/2017, Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thành phố Ludwigshafen ở tuổi 87.

Ông Helmut Kohl sinh năm 1930 trong một gia đình bảo thủ, theo đạo Thiên chúa. Kinh nghiệm chính trị của ông hình thành từ những trải nghiệm tại thị trấn quê nhà Ludwigshafen ở bang Rhineland trong Thế chiến II.

Ông Kohl giữ chức vụ Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến 1998 và là chủ tịch của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) từ năm 1973 đến năm 1998. Ông Kohl được coi là một trong những kiến trúc sư chính trong quá trình thống nhất nước Đức, và cùng với Tổng thống Pháp François Mitterrand, Hiệp ước Maastricht, tạo lập nên Liên minh châu Âu.

Ông Kohl cũng từng được Tổng thống Hoa Kỳ George H. W. Bush miêu tả là "lãnh đạo vĩ đại nhất của châu Âu nửa sau thế kỷ 20".

_96525841_kohl4epa

Cưu Thủ tướng Helmut Kohl là người dẫn dắt nước Đức thống nhất sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Trên ảnh là ông Kohl và Phó Tổng thống Mỹ khi đó là George HW Bush chụp vào năm 1983, thời điểm nước Đức còn đang bị chia cắt. 

582649034 3

Cựu Tổng thống Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev và ông Kohl sau khi ký kết ký các tuyên bố chung cũng như các công ước và hiệp định nhằm thúc đẩy việc thống nhất Đông Đức và Tây Đức ở Bonn vào tháng 6/1989. 

_96525850_kohl6epa 4

Cựu Thủ tướng Đức trong một cuộc một cuộc mít tinh ngày 10/11/1989  ở Berlin sau khi bức tường Brelin sụp đổ.  

_96525843_kohl5reuters 5

Ông Kohl mỉm cười trong một chuyến thăm tới Dresden vào ngày 18/12/1989.

_96524108_kohl1epa 9

Ông Helmut Kohl lật mở bức chân dung về mình trong một sự kiện tại Berlin vào ngày 9/ 6/2005.

q 10

 Những ngày tháng cuối đời của Cựu Thủ tướng Đức gắn với chiếc xe lăn. 

Song Hy (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn