Cựu thủ môn Phan Văn Santos: 'Tôi ghi hơn 15 bàn'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 01/05/2020 18:30:00 +07:00

15 là thống kê không chính xác về số bàn thắng mà thủ môn nhập tịch người Brazil ghi được trong sự nghiệp của mình từ khi chuyển đến Việt Nam thi đấu.

Santos xác nhận với Zing số lượng pha lập công anh ghi được từ các quả phạt bao gồm cả phạt đền là 20 bàn thắng. Tất cả đều được thủ môn gốc Brazil thực hiện ở Việt Nam trong quãng thời gian 13 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

"Khi còn chơi bóng ở Brazil, tôi cũng tập sút nhiều nhưng không có bàn thắng. Đến khi sang Việt Nam chơi cho Gạch Đồng Tâm Long An, bầu Thắng thích khả năng sút phạt của tôi nên nói HLV Calisto cho tôi tập. Mỗi buổi tập, tôi sút hàng trăm lần", cựu thủ môn này nói.

Cựu thủ môn Phan Văn Santos: 'Tôi ghi hơn 15 bàn' - 1

Sự nghiệp của cựu thủ môn nhập tịch Phan Văn Santos gắn liền với những bàn thắng cố định. Ảnh: Aseanfootball.

Tên tuổi của anh nổi như cồn khi còn thi đấu, nhưng sau khi giải nghệ, người hâm mộ không còn biết cuộc sống của thủ môn có thân hình hộ pháp này. Mới đây, một thống kê bàn thắng của các thủ môn châu Á có nhắc đến tên Phan Văn Santos khiến nhiều người nhớ lại.

Bản thân anh cũng khá bất ngờ khi biết được thông tin này. Anh đính chính sau khi xem bảng thống kê: "Tôi ghi hơn 15 bàn thắng đấy chứ nhưng dù sao đây cũng là một thông tin thú vị. Người ta có trao thưởng hay đại loại món quà gì đó cho tôi không?".

Theo thống kê được trang Wikipedia ghi nhận, Phan Văn Santos với 15 bàn thắng, đứng thứ top 19 những thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới. Thủ môn ghi bàn nhiều nhất thế giới trong sự nghiệp là Rogério Ceni của Santos, với 131 bàn.

Ở Việt Nam, khó ai có thể bước qua kỷ lục của Santos để lại. Anh vui với dấu ấn mình để lại trong quãng thời gian thi đấu. Sau khi rời Gạch Đồng Tâm Long An, Santos khoác áo Navibank Sài Gòn trong giai đoạn 2010-2012. Anh chuyển qua Bình Dương mùa giải 2013 và giải nghệ sau khi về Hùng Vương An Giang mùa giải 2014.

Cựu thủ môn tuyển Việt Nam giờ tranh thủ nghỉ ngơi ở nhà, chờ một số trung tâm bóng đá mở cửa để nhận dạy bóng đá. Santos sinh năm 1977, anh sống cùng gia đình thứ 2 ở gần quận 7. Tai nạn xe máy cách đây 2 năm suýt khiến anh gục ngã.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn