Cứu thiếu nữ tự vẫn trên bãi biển

Thời sựThứ Hai, 03/09/2012 07:00:00 +07:00

Nhân viên Đội Trật tự du lịch biển TP Đà Nẵng phát hiện một thiếu nữ nằm dựa vào hòn đá dưới gốc dừa ven biển trong tình trạng toàn thân tím tái.

Nhân viên Đội Trật tự du lịch biển TP Đà Nẵng phát hiện một thiếu nữ nằm dựa vào hòn đá dưới gốc dừa ven biển trong tình trạng toàn thân tím tái, hơi thở rất yếu liền đưa đi cấp cứu.

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 3/9, tại bãi biển ven đường Hoàng Sa (quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng), anh Phan Công Lâm và anh Hồ Văn Hùng, nhân viên Đội Trật tự du lịch biển (thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TṔ Đà Nẵng) - Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, phát hiện một cô gái nằm bất động bên bờ biển.

Cô gái nằm dựa vào hòn đá dưới gốc dừa trong tình trạng toàn thân tím tái, lạnh ngắt, hơi thở rất yếu. Cạnh đó là vỏ của vỉ thuốc giảm đau (loại Panadol Extra, vỉ 10 viên), 1 ly nước, 1 chìa khóa xe máy và 1 điện thoại di động.

Khi kiểm tra điện thoại di động để tìm số máy người thân, anh Phan Công Lâm thấy có 2 cuộc gọi vừa thực hiện lưu tên “ông xã”.

Anh Lâm dùng máy gọi điện cho “ông xã” thì thấy đổ chuông nhưng phía kia không nghe máy.

Sau khi được đưa vào Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và cho biết mình là Đoàn Thị T. (SN 1992, ngụ huyện Duy Xuyên - Quảng Nam).

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn