Cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Bee Gees nguy kịch

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 15/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Căn bệnh ung thư ruột và viêm phổi đang từng ngày, từng giờ gặm nhấm sự sống của Robin Gibb, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Anh Bee Gees.

(VTC News) – Căn bệnh ung thư ruột và viêm phổi không chỉ khiến Robin Gibb, cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Anh Bee Gees gầy rộc đi, mà nó còn đang ăn mòn sự sống của anh từng ngày, từng giờ.

Báo giới nước Anh đang truyền tin sức khỏe của giọng ca chính Robin Gibb, cựu thành viên nhóm nhạc anh em Bee Gees nổi tiếng nước này đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.

Tờ The Sun đưa tin sốc hơn, Robin hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê. Các bác sỹ lo ngại rằng, Robin Gibb chỉ còn có thể sống thêm được vài ngày, bởi cơ thể ốm yếu, gầy gò của anh đã bị vắt kiệt hết sức lực vì bệnh tật và công việc.

Robin Gib huyền thoại đang hôn mê và được chẩn đoán chỉ còn sống được vài ngày… 

Nam ca sỹ Robin Gibb, 62 tuổi đã được đưa vào điều trị tại bệnh viện lớn của thủ đô London (Anh) trong mấy ngày qua khi người nhà phát hiện anh bị ốm nặng, suy kiệt sức khỏe trầm trọng vì viêm phổi và di chứng phẫu thuật ruột trước đó.

Là một triệu phú giàu có, một ca sỹ, nhạc sỹ tài năng song Robin Gibb luôn bị chứng bệnh viêm đại tràng hành hạ, khiến ông không thể tận hưởng cuộc sống như người bình thường. Cuối năm ngoái, khi xuất hiện trên chương trình Alan Titchmarsh của đài ITV, bộ dạng gầy rộc, hốc hác như bộ xương khô di động của Robin Gibb đã khiến nhiều người lo ngại.

Hình ảnh Robin Gibb héo hắt đến thảm hại trong chương trình "Alan Titchmarsh". 

Tuy nhiên, bất chấp sức khỏe và mọi lời khuyên của bác sỹ cũng như người thân trong gia đình, Robin vẫn tham công tiếc việc, cộng với căn bệnh không thể điều trị dứt điểm cùng chứng biếng ăn, nên sức khỏe của nam danh ca bị vắt kiệt nhanh chóng. Vợ của ông, bà Dwina đã rất lo lắng và luôn phải túc trực biên Robin để nhắc nhở, theo dõi bệnh trạng của chồng.

Cuộc hôn nhân giữa Robin và vợ Dwina được ca tụng là một trong những tình yêu thực thụ và hiếm có của làng giải  trí. 

Hiện tại, vị đại diện của Robin Gibb là Doug Wright không muốn đưa ra bất cứ bình luận gì về tình trạng sức khỏe tồi tệ của nam ca sỹ. Tuy nhiên, con trai ông, Robin-John Gibb, lại xác nhận nguồn tin trên là đúng sự thật. Anh cho biết bố mình vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật ruột tháng trước, nên căn bệnh viêm phổi dễ dàng đốn ngã ông. Robin-John Gibb ngậm ngùi: “Cả gia đình đang cầu Chúa phù hộ cho bố tôi, với hy vọng ông sẽ mau bình phục trở lại”.

 Năm ngoái (ảnh trái), nam ca sỹ Bee Gees gầy và thiếu sức sống hơn rất nhiều so với năm 2007 (ảnh phải).

Năm 2003, người anh sinh đôi với Robin Gibb là Maurice Ernest Gibb cũng qua đời ở tuổi 53 vì cùng một căn bệnh liên quan đến đường ruột. Kể từ sau cái chết của Maurice, Bee Gees tuyên bố tan rã.

Anh trai song sinh của Robin là Maurice (phải) đã mất năm 2003 vì bệnh đường ruột. 
Robin Gibb vẫn còn biểu diễn rất hăng hái tại chương trình The London Palladium dạo tháng 2. 

Bee Gees là một ban nhạc soft-rock nổi tiếng gồm ba anh em người Úc gốc Anh sinh tại đảo Man – Barry Alan Crompton Gibb và 2 anh em trai sinh đôi Robin Hugh Gibb và Maurice Ernest Gibb.

 Robin (phải) và anh trai song sinh Maurice (trái) cùng anh cả Barry trong một show diễn năm 1979, đỉnh cao của thời hoàng kim.

Tên của ban nhạc được cho là bắt nguồn từ hai chữ "B.G.", viết tắt của Brothers Gibb (Anh em nhà Gibb). Bee Gees từng nhiều lần đoạt giải Grammy, là một trong những ban nhạc thành công nhất cuối thập niên 1970, đồng thời cũng là một trong những ban nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, với ước tính hơn 220 triệu album đã tiêu thụ trên toàn thế giới.

 Anh cả Barry của nhóm Bee Gees vừa tới Anh đầu tuần này để động viên em trai trong chiến dịch quảng bá show concert "Titanic Requiem". Tiếc là mọi kế hoạch đã bị đình hoãn vì Robin phải nhập viện khẩn cấp.

Hoàng Nghĩa(Theo Dailymail) 

Bình luận
vtcnews.vn