Cứu sống trẻ bị xoắn lá lách hiếm gặp ở Quảng Ninh

Sức khỏeThứ Tư, 09/03/2016 12:18:00 +07:00

Bệnh nhân bị hoại tử lách do xoắn cuống lá lách, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật mổ nội soi cắt lá lách.

(VTC News)- Bệnh nhân bị hoại tử lách do xoắn cuống lá lách, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật mổ nội soi cắt lá lách.
Theo tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống bệnh nhi P.P.T, 05 tháng tuổi (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị xoắn lá lách hiếm gặp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.
Theo đó, bệnh nhi P.P.T nhập viện trong tình trạng sốt cao ngày thứ 3 kèm theo nôn, đau bụng kéo dài. Kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp cắt lớp cho thấy trẻ bị nhiễm trùng đường ruột, thiếu máu huyết tán trên bệnh nhân theo dõi nhiễm khuẩn huyết. 
Nguyên nhân do hoại tử lách do xoắn cuống lá lách. Qua hội chẩn, các bác sỹ chỉ định phẫu thuật mổ nội soi cắt lách. Đến nay, sức khỏe của bé đã ổn định.
Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi
Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi bị xoắn lá lách

Thạc sỹ, bác sỹ Bùi Hải Nam - Trưởng Khoa Ngoại Nhi cho biết: “Cách xoắn hiếm thấy đã khiến lá lách của bệnh nhi bị phồng to, thòng xuống, toàn lách chuyển sang màu bầm đen có dấu hiệu hoại tử do máu không thể đến được với lách. 
Nguyên nhân dẫn đến xoắn cuống lách thường do cấu tạo lách bất thường hoặc cuống lách dài nên có thể bị xoắn do cử động mạnh. Hầu hết các trường hợp xoắn lách cần được can thiệp kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng".
Trường hợp của bệnh nhi Phạm P.T là ca mổ hiếm gặp, mỗi năm bệnh viện chỉ tiếp nhận 1, 2 ca mắc bệnh xoắn lá lách. 
Hiện, sức khỏe của bé đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại Nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.
Video bệnh lạ giết chết nhiều người ở Quảng Nam 

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn