Cứu sống người đàn ông bị đạn súng tự chế bắn thủng dạ dày

Sức khỏeThứ Ba, 29/10/2019 17:40:00 +07:00

Người đàn ông bị thủng 15 lỗ ở dạ dày, sốc mất máu nhiều do gặp tai nạn bất ngờ từ súng tự chế.

20h30 tối 28/10, Trung tâm Cấp cứu 115 - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận người đàn ông 39 tuổi, trú tại Tuyên Quang trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, sốc mất máu nặng, có vết thương thấu bụng do hỏa khí (súng tự chế gây ra).

Khai thác tiền sử bệnh nhân, khoảng 13h chiều cùng ngày, người này rời nhà lên rừng tìm lá thuốc. Do trời chuyển mưa, anh vào lán gần đó trú tạm thì bất ngờ gió to làm cây đổ xuống khẩu súng tự chế bỏ quên cạnh đó. Súng phát nổ, đạn bắn thẳng vào vùng bụng.

Tai nạn khiến người đàn ông bị viên đạn ghém gây tổn thương thấu bụng vị trí mạn sườn trái. Phải mất hơn 3 giờ đồng hồ để người nhà đến tìm và đưa ra khỏi khu rừng, đến trạm y tế địa phương. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy, có rất nhiều dị vật kim khí cản quang trong ổ bụng, mạn sườn trái và vùng khung chậu. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật gấp để bảo toàn tính mạng.

BS CKI Đặng Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị máu và thực hiện mổ cấp cứu. “Chúng tôi khâu phục hồi dạ dày, rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu. Nhưng để lấy hết tất cả các mảnh kim khí ra khỏi cơ thể, bệnh nhân cần tiếp tục trải qua 1-2 ca phẫu thuật nữa sau khi tình trạng sức khoẻ ổn định”, bác sĩ Hải nói.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn