Cứu sống bé sơ sinh bị nhiễm trùng nặng bằng nước muối và đặt máy áp lực âm

Sức khỏeThứ Năm, 20/09/2018 21:15:00 +07:00

Bái gái sinh non bị viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, hoại tử cánh tay trái, nguy hiểm tính mạng được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cứu sống bằng phương pháp đặt máy áp lực âm và dùng nước muối sinh lý tưới rửa liên tục.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, các y, bác sĩ tại bệnh viện vừa cứu sống một bé gái sinh non mắc bệnh viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết và hoại tử cẳng tay trái.

Bé gái là con sản phụ N.T.B. (42 tuổi, quê An Giang) ra đời bằng phương pháp sinh thường khi mới 30 tuần tuổi, nặng 1,6kg.

Bệnh nhi được điều trị tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán màng trong độ III, nhiễm trùng huyết, hoại tử cẳng bàn tay phải lan rộng.

Thời điểm nhập viện, các BS ghi nhận cánh tay phải của bệnh nhi phù, cẳng tay tím, hoại tử lan rộng. Ngoài viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết, bé còn bị viêm ruột hoại tử.

aplucam

 Bé gái hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Ê-kip điều trị cho bé dùng kháng sinh và cắt lọc nhưng tình trạng nhiễm trùng không cải thiện, hoại tử ngày càng nặng, nhiều ngón tay phải tháo bỏ.

Sau đó, các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa để tránh cho bệnh nhi khỏi nguy cơ đoạn chi và nguy hiểm tính mạng, ekip điều trị quyết định dùng phương pháp chăm sóc vết thương dưới áp lực âm, tưới rửa liên tục bằng nước muối sinh lý.

Sau 1 tuần điều trị, tình hình của bệnh nhi cải thiện, da giữ ẩm, khép được vết thương, tăng tưới máu, giảm phù nề, tăng sinh tạo mô hạt. 10 ngày điều trị, bệnh nhi ngưng sử dụng máy áp lực âm và dần bình phục.

BS Lê Hữu Phước, khoa Bỏng – Tạo hình cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện áp dụng phương pháp đặt máy áp lực âm để cứu sống bệnh nhi. Nếu không dùng cách này, bệnh của bé sẽ ngày càng nặng, nguy cơ mất mạng. Còn nếu may mắn bình phục thời gian điều trị cũng kéo dài.

Mộc Lê
Bình luận
vtcnews.vn