Cựu sinh viên ngành Y kể chuyện ghi nhớ 1.000 cuốn sách

Kinh nghiệm sốngThứ Tư, 17/02/2021 08:31:09 +07:00
(VTC News) -

Thục Nữ - cựu sinh viên Khoa Y, ĐHQG TP.HCM đã đọc và ghi nhớ thông tin 1.000 cuốn sách của 200 tác giả trên thế giới khiến nhiều người trầm trồ và kinh ngạc.

Sau khi tập 2 chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 được phát sóng, Nguyễn Thục Nữ là cái tên gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi khả năng ghi nhớ 1.000 cuốn sách đã đọc. Chỉ cần nêu một vài câu trong nội dung là Thục Nữ có thể nói chính xác tên, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản cuốn sách.   

Cựu sinh viên ngành Y kể chuyện ghi nhớ 1.000 cuốn sách - 1

Thục Nữ tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. (Ảnh: Vie Channel)

Yêu sách từ nhỏ

Từ khi biết đọc chữ, Thục Nữ đã bắt đầu mê đọc sách. Những năm học cấp 1, Thục Nữ đọc nhiều truyện cổ tích và truyện thiếu nhi. Đến cấp 2, cô bắt đầu tìm đọc những tác phẩm văn học Việt Nam và thế giới. Gia đình đã giúp Thục Nữ bước vào thế giới sách và luôn để cô thoải mái với sở thích của mình. Đối với Thục Nữ, sách và bản thân “sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa nhau”.

Thục Nữ chia sẻ: “Lượng kiến thức mà sách mang lại khiến tôi cảm thấy tự tin trong giao tiếp xã hội hơn, thế giới nội tâm cũng dần trở nên phong phú. Đọc những cuốn sách hay như được trò chuyện với những bộ óc tuyệt vời trên thế giới thuộc nhiều thế kỷ khác nhau”.

Nhật ký Đặng Thùy Trâm là cuốn sách đã truyền cảm hứng, khơi dậy niềm đam mê nghề y của Thục Nữ. Cô gái trẻ mong muốn có thể góp một phần sức lực của mình để được làm những việc ý nghĩa cho xã hội. Đặc thù của ngành y là khối lượng kiến thức chuyên ngành rất nhiều. Bên cạnh việc học ở trường, Thục Nữ còn phải thực tập ở bệnh viện. Tuy nhiên, Thục Nữ luôn cố gắng duy trì thói quen đọc sách, ít nhất là một giờ mỗi ngày. Mỗi năm, cô đọc gấp 25 lần lượng sách mà một người bình thường hay đọc.

Khi được hỏi có phải bản thân sở hữu “trí nhớ máy ảnh” - khả năng ghi nhớ hầu hết mọi thứ đã đọc thường thấy ở các thiên tài, Thục Nữ cho biết cô không có khả năng này mà chỉ “ghi nhớ theo bản năng, cộng thêm một vài phương pháp như mã hóa, bản đồ tư duy”. Chia sẻ về bộ sách yêu thích nhất của mình, Nữ bật mí đó là series tiểu thuyết huyền bí gồm bảy phần Harry Potter của nữ nhà văn người Anh J. K. Rowling. 

“Không phải ngẫu nhiên mà Harry Potter được mệnh danh là bộ truyện tuổi thơ của rất nhiều người. Tôi là người mơ mộng, thích đắm chìm vào thế giới của sự tưởng tượng, Harry Potter giúp tôi thỏa mãn điều đó. Còn Conan là bộ truyện tranh thân quen với tôi từ rất nhỏ, gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của tôi và cho đến tận bây giờ”, Thục Nữ bộc bạch.

Thục Nữ cho biết cô đọc sách tùy thuộc tâm trạng. Có những ngày Nữ đọc 5 cuốn sách, mỗi cuốn khoảng 350 trang. Cô không đặt mục tiêu phải đọc được bao nhiêu, mà khi đọc xong bản thân nhận được gì từ cuốn sách đó mới là điều quan trọng.

Cựu sinh viên ngành Y kể chuyện ghi nhớ 1.000 cuốn sách - 2

Thục Nữ trong phần thử thách phụ ở Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2. (Ảnh: Vie Channel)

Đừng đắm chìm vào một dòng sách

Nói về tiêu chí chọn sách để đọc, Thục Nữ cho rằng với những tác phẩm kinh điển hoặc nổi tiếng, cô sẽ đọc mà không cần một tiêu chí nào cả. Còn với những cuốn sách mới phát hành, cô sẽ đọc qua lời giới thiệu về nội dung trước, sau đó là nhận xét của những người cùng gu đọc sách với mình.

“Đối với tôi, dấu hiệu của một tác phẩm thành công là ngoài việc được đông đảo bạn đọc ủng hộ, còn phải chứa đựng những thông điệp, giá trị nhân văn có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người. Một cuốn sách hay được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố, từ nội dung, nhân vật cho đến nghệ thuật sử dụng ngôn từ, lối kể chuyện và cách dẫn dắt của tác giả. Tất cả đều quan trọng như nhau, nên sẽ không có tiêu chí nào là duy nhất cả”, Nữ chia sẻ.

Theo cô, dòng sách self help như tên gọi của nó, không phải là dòng sách gây hại, nhưng tùy thuộc vào độ tuổi của người đọc. Ví dụ, khi chúng ta còn bé, những cuốn như Đắc nhân tâm, Hạt giống tâm hồn... là những cuốn có ích cho việc nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. “Nhưng chúng ta phải hiểu giữa nội dung sách và thực tế cuộc sống đôi khi rất xa vời. Nên nếu cứ mãi đắm chìm vào một dòng sách, đi theo những thứ ru ngủ bản thân thay vì hành động tích cực thì tôi nghĩ là không nên”, Thục Nữ chia sẻ kinh nghiệm bản thân. 

Nữ cho biết, việc chọn sách giấy hay sách điện tử (ebook) không quá quan trọng. Cô thích cả hai, nhưng thiên về sách giấy hơn. Nếu so sánh ebook với sách giấy thì đó sẽ là một cuộc tranh luận không hồi kết. Mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng, nên tùy theo nhu cầu mà mỗi người tự biết nên chọn loại nào phù hợp. Bản thân Nữ hiện tại vẫn đọc song song ebook và sách giấy, và ebook chắc chắn không bao giờ giết chết sách giấy được. 

Thục Nữ cho rằng "nếu một ai đó không thích đọc sách, đó là vì họ chưa tìm thấy cuốn sách khai sáng cuộc đời mình”. Cô mong muốn có thể nâng số sách mình đọc và ghi nhớ lên gấp hai, thậm chí gấp ba lần lượng sách mà mình đã đọc và ghi nhớ được. Nói về dự định bản thân, Nữ cho biết sẽ cố gắng trau dồi bản thân thật tốt, đọc thêm nhiều sách y khoa để trở thành một bác sỹ giỏi, giúp chữa bệnh cho nhiều người và cống hiến cho nền y học nước nhà. 

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn