Cựu sao MU: Pogba sẽ hay hơn nếu đá cho Man City

Thể thaoThứ Bảy, 03/03/2018 14:15:00 +07:00

Theo Paul Ince, hệ thống tấn công rời rạc của Manchester United là nguyên nhân kìm hãm khả năng phát triển của Paul Pogba.

Gần hai năm cập bến Manchester United với mức phí chuyển nhượng kỷ lục, Paul Pogba vẫn đang chật vật khẳng định tên tuổi. Tiền vệ người Pháp vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ bởi sự bất ổn cùng tinh thần thi đấu kém cỏi khi trở lại sau khoảng thời gian dưỡng thương.

Tuy nhiên, theo Paul Ince - cựu huyền thoại MU, màn thể hiện của Pogba bị ảnh hưởng rất lớn bởi cách dùng người của Mourinho cũng như phong độ trồi sụt của các vệ tinh xung quanh.

Video: Pogba mờ nhạt trong thất bại của Manchester United

 

"Pogba đang bị đem ra làm "vật tế thần" cho phong độ của cả đội. Cậy ấy không phải vấn đề duy nhất.

Nếu bạn đặt Pogba vào đội hình của Manchester City hay Tottenham, bạn sẽ thấy một Pogba rất khác. Tôi không nghĩ lối chơi của MU dưới thời Mourinho phù hợp với Pogba. Alexis Sanchez cũng rất nỗ lực để làm tất cả, nhưng cậu ấy không kết nối được với những cầu thủ khác.

Khi bạn nhìn sang Tottenham, bạn sẽ thấy rất nhiều cầu thủ kết nối với nhau cực tốt, như Harry Kane, Christian Eriksen, Mousa Dembele và Son Heung-min.

Họ có mối liên hệ tuyệt vời với nhau, không như sự rời rạc trong hệ thống tấn công của MU. Các học trò của Mourinho không biết phải phối hợp với nhau như nào" - Ince trả lời phỏng vấn của Goal.

pogba

Pogba vẫn đang chật vật tìm lại chính mình.

"Hãy nhớ rằng: Pogba không phải tiền vệ phòng ngự. Ở thời điểm này, Pogba không phù hợp với kết cấu của MU và sự cân bằng đội hình là điều không có.

Trong chừng mực hiểu biết của tôi, Romelu Lukaku, Sanchez và Pogba không thể phối hợp với nhau trên sân.

David De Gea là cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất ở MU hiện tại. Pogba và Anthony Martial có tiềm năng, song họ còn phải cố gắng rất nhiều. Nếu MU còn tiếp tục duy trì lối chơi và ép Pogba phải đá như cầu thủ phòng ngự, họ sẽ khiến cổ động viên tiếp tục quay lưng mà thôi" - Ince kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn