Cựu quản lý chiến dịch bầu cử Tổng thống Trump bị cáo buộc chống lại nước Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 30/10/2017 20:51:00 +07:00

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump Paul Manafort vừa ra đầu thú FBI sau hàng loạt cáo buộc từ công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Theo Reuters, ông Paul Manafort và cấp phó Rick Gates bị cáo buộc 12 tội danh trong đó có âm mưu chống nước Mỹ, rửa tiền, vi phạm luật vận động hành lang, vi phạm luật ngân hàng liên bang.

Paul Manafort

Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

"Cáo trạng gồm 12 tội danh, âm mưu chống nước Mỹ, rửa tiền, không đăng kí tư cách đại diện nước ngoài, đưa thông tin sai về Đạo luật Đăng ký cơ quan nước ngoài (FARA), đưa tin giả và 7 tội danh không cung cấp tài liệu chi tiết về các tài khoản ngân hàng và tài chính ở nước ngoài", Reuters trích báo cáo của công tố viên cho biết.

Tuy nhiên, trong các các buộc của ông Manafort không có hoạt động liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Người phát ngôn của ông Manafort chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào về thông tin trên.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn