Cựu Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành bị khai trừ khỏi Đảng

Tin nóngThứ Năm, 27/04/2023 17:25:07 +07:00

Ông Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ khỏi Đảng do liên quan đến sai phạm tại Công ty Việt Á.

Chiều 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ra quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Thành bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do liên quan đến sai phạm tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều.

Ngoài ông Thành, ông Phạm Văn Bình, Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy Đông Triều cũng bị khai trừ khỏi Đảng.

Cựu Phó Chủ tịch Quảng Ninh Phạm Văn Thành bị khai trừ khỏi Đảng - 1

Ông Phạm Văn Thành bị khai trừ khỏi Đảng do liên quan đến vụ Việt Á.

Cụ thể, ông Phạm Văn Thành (thời gian giữ chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều) và ông Phạm Văn Bình (giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Triều) trong quá trình chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, dù không tư lợi cá nhân, đã thiếu trách nhiệm, có những chỉ đạo trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hậu quả vụ việc khiến bản thân ông Thành và ông Bình bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Thành và ông Bình đang công tác.

Trước đó, ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành để làm rõ những sai phạm liên quan vụ Việt Á.

Ông Thành từng làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch rồi Bí thư kiêm Chủ tịch thị xã Đông Triều từ tháng 1/2020 đến hết tháng 6/2021. Sau đó, ông Thành được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh này.

Ngày 25/11/2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho ông Phạm Văn Thành thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Sau đó, ông Thành được phân công giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đến khi bị khởi tố.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn