Cứu nạn nhân cheo leo trên cây giữa dòng lũ dữ, người giải cứu lại bị mắc kẹt ở Thanh Hoá

Thời sựThứ Bảy, 03/08/2019 21:03:00 +07:00

Trong khi giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên cây giữa dòng lũ ở Thanh Hóa, một nam thanh niên lại bị mắc kẹt.

Video: Người đàn ông mắc kẹt trên cây giữa dòng lũ dữ ở Thanh Hóa

Chiều 3/8, theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), sáng cùng ngày, ông Lương Văn Chon (người dân xã Na Mèo) bị nước lũ cuốn trôi khi đi làm rẫy. Ông Chon may mắn thoát chết khi bám được và thân cây giữa dòng nước lũ.

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, sau rất nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa được ông Chon vào bờ an toàn và được đưa đến bệnh viện để chăm sóc.

Tuy nhiên, một người tham gia giải cứu ông Chon là anh anh Phạm Bá Huy (SN 1993, ở bản Nhài, xã Sơn Điện, Quan Sơn) lại bị mắc kẹt tại chính vị trí mà nạn nhân Lương Văn Chon mắc kẹt trước đó.

Nước lũ tại khu vực này chảy rất mạnh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc giải cứu anh Huy.

ong-chon-mac-ket-1806566

 Ông Lương Văn Chon mắc kẹt trên cây giữa dòng lũ dữ.

Lúc 18h ngày 3/8, trả lời VTC News, ông Vũ Văn Đạt – Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết anh Huy vẫn đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

“Hiện tại lực lượng cứu hộ của tỉnh Thanh Hóa tăng cường lên Quan Sơn đang tiếp cận hiện trường và bàn các phương án tối ưu nhất để giải cứu anh Huy khỏi vị trí mắc kẹt”, ông Đạt cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày, lượng nước đổ về từ trên núi lớn cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, khiến 17 người bị cuốn mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng và người dân địa phương tìm thấy 4 người còn sống và đưa về trạm y tế cấp cứu; trong đó 1 phụ nữ được tìm thấy và giải cứu khi đang bám vào cây cối ven suối để cố giành lấy sự sống trong dòng nước lũ.

Tỉnh Thanh Hóa đang có 13 người mất tích, 1 người chết do ảnh hưởng của bão số 3.

Hiện nay trên khu vực miền núi Thanh hóa có mưa to trên diện rộng, nhiều nơi lượng mưa đo được trên 150 – 350 mm, Quốc lộ 217 đi Na Mèo bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đường bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo tăng cường 40 cán bộ, chiến sỹ về các điểm sạt lở để giúp dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương di chuyển người dân, vật dụng, vật nuôi… của người dân đến nơi an toàn.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn