Cứu kịp thời ngư dân đứt lìa bàn chân ngoài khơi xa

Thời sựThứ Năm, 07/11/2019 09:56:00 +07:00

Khi tàu cứu nạn tìm đến, anh Toàn - ngư dân bị tai nạn đứt lìa chân trên tàu cá ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa - đang hôn mê.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt Trung tâm Cứu nạn, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, ngư dân gặp tai nạn đứt lìa bàn chân trên biển được đưa về đến Đà Nẵng lúc 2h10 ngày 7/11.

13h43 ngày 6/11, Trung tâm Cứu nạn tiếp nhận tin báo từ thuyền trưởng tàu cá QNg 98848 TS đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Theo đó,  thuyền viên Võ Văn Toàn (sinh năm 1996) bị tai nạn lao động nghiêm trọng, đứt lìa bàn chân phải, bất tỉnh do mất máu nhiều.

Anh-cuu-ngu-dan 1

Anh Toàn bị tai nạn đứt lìa bàn chân.  

Ngoài việc hướng dẫn hải trình an toàn nhất để tàu cá QNg 98848 TS khẩn trương chạy về đất liền trong tình hình cơn bão số 6 đang mạnh lên trên biển Đông, Trung tâm Cứu nạn còn phối hợp với Viện Y học biển để tư vấn y tế từ xa.

15h35, trung tâm điều động tàu SAR 412 thường trực tại Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng lên đường. Hơn 5 tiếng sau, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá có người bị nạn. Anh Toàn lúc này ở trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, có triệu chứng sốt nhiễm trùng.

Anh-cuu-ngu-dan

Chuyển nạn nhân Toàn lên tàu SAR để đưa về đất liền.

Sau khi cấp cứu tại chỗ xử lý vết thương và ổn định tình trạng, nạn nhân được chuyển lên tàu SAR 412 để tiếp tục chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn