Cựu kế toán trưởng Đại sứ quán Nga tại Việt Nam bị buộc tội tham ô số tiền lớn

Thế giớiThứ Sáu, 16/06/2017 09:44:00 +07:00

Cựu kế toán trưởng của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Vladislav Balabkin thừa nhận tội danh sau khi bị khởi tố về tội biển thủ 6 triệu rúp vào năm 2013, theo trang web của Tổng Công tố Liên bang Nga.

Cuộc điều tra cho thấy trong tháng 2/2013, lạm dụng sự tin tưởng của đại sứ và không có uỷ quyền thích hợp, Balabkin đã nhận tại Ngân hàng Liên doanh Nga - Việt tại Hà Nội 200.000 USD và sử dụng số tiền đó cho mục đích riêng. Thiệt hại đối với Đại sứ quán vượt quá 6 triệu rúp.

2211345

Ảnh minh họa.  

"Phó Tổng công tố Liên bang Nga Viktor Grin khẳng định bản cáo trạng trong vụ án hình sự của cựu kế toán trưởng của Đại sứ quán Nga tại nước Việt Nam Vladislav Balabkin. Bị cáo hoàn toàn thừa nhận tội lỗi đã phạm", tuyên bố cho biết.

Vụ án hình sự được chuyển sang Tòa án quận Presnensky Matxcơva để xét xử.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn