Cựu 'hot girl' đất Cảng tham gia đường dây ma túy lớn

Pháp luậtThứ Ba, 10/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Gặp lại một ‘hot girl’ đất Cảng năm nào, Hiếu dã tâm dẫn dắt Hương vào hoạt động trong đường dây mua bán “cái chết trắng” của y.

(VTC News) - Gặp lại một ‘hot girl’ đất Cảng năm nào, Hiếu dã tâm dẫn dắt Hương vào hoạt động trong đường dây mua bán “cái chết trắng” của y.  

Ngày 09/12, đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã động viên, khen thưởng đột xuất Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC47) Công an Thành phố về thành tích triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy nguy hiểm, bắt đối tượng cầm đầu, thu trên 500 gam ma túy “đá”, gần 200 viên thuốc “lắc” và nhiều tang vật khác.

Trước đó, hồi 20h00’ ngày 5/12, tại tầng 2, quán Café Nam, ở thôn 6 Do Nha, xã Tân Tiến (An Dương, Hải Phòng), lực lượng trinh sát PC47 - Công an TP Hải Phòng phục kích bắt quả tang cặp tình nhân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng lạ mặt.

đại ca đất Cảng, ma túy đá, tình cũ, Công an TP Hải Phòng
Đại ca đất Cảng và người tình cùng buôn ma túy mới bị bắt 
Cặp tình nhân này là Văn Hiếu Dũng, SN 1980, trú tại 19/28/179 đường Lê Lợi, phường Gia Viên (Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Thị Thu Hương, SN 1983, trú tại số 28, cụm 4, phường Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Văn Hiếu dũng khai nhận: 15h30’ ngày 5/12, tại Quán Toan (thuộc địa bàn quận Hồng Bàng), Dũng và Hương gặp khách để y kiểm tra thực lực tài chính của khách. Sau khi thống nhất giá cả, Hương cùng người khách chờ tại quán Cafe Nam, còn y quay về nhà, đóng ma túy vào loa nghe nhạc.

Hồi 20h00’ cùng ngày, Dũng mang ma túy đến giao cho khách thì bị lực lượng công an bắt giữ. Vật chứng thu được gồm 2 loa nghe nhạc, trong có 5 gói nylon chứa ma túy đá (Methamphetamine) trọng lượng 500,07 gam, 3 túi nylon chứa 195 viên nén màu xanh (thuốc lắc) trọng lượng 76,06 gam, cùng 5 ĐTDĐ và 1 xe mô tô là phương tiện vận chuyển ma túy.
đại ca đất Cảng, ma túy đá, tình cũ, Công an TP Hải Phòng
Tang vật của vụ án 
Theo tài liệu điều tra, Văn Hiếu Dũng, là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy nhưng lại lúp sau vỏ bọc là một tài xế cần cù, lái xe nâng hạ tại Cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Đội 5 - Phòng PC47 phát hiện Hiếu là  “đại ca”, cầm đầu một nhánh của đường dây ma túy lớn, chuyên cung cấp ma túy tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố.

Với ngón nghề chuyên nghiệp nên hắn hoàn toàn kiểm soát một cách chặt chẽ hoạt động của đường dây. Mỗi một mắt xích, đối tượng dưới quyền chỉ biết việc của mình làm và không được biết nhau. Hầu hết các phi vụ làm ăn đều thực hiện trả tiền qua tài khoản ngân hàng và nhận ma túy tại điểm không cố định.

Lực lượng trinh sát còn phát hiện tên Dũng là một con bạc khát nước, cửa nhà đã phải cầm cố, ngay cả căn nhà y đang trú ngụ nói trên thực chất là nhà thuê.

Gần đây, gặp lại một người bạn xinh đẹp chục năm về trước là Trần Thị Thu Hương, SN 1983, tình cũ nghĩa xưa trỗi dậy, Hiếu dã tâm dẫn dắt Hương - cô chủ hàng lẩu nướng ở Ngã Năm (Hải Phòng) vào hoạt động trong đường dây mua bán “cái chết trắng” của y. Tuy nhiên, nhiều lần cùng hoạt động mua bán trái phép ma túy nhưng Dũng đều không cho Hương biết lượng hàng và lờ lãi bao nhiêu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.  

Minh Khang  

Bình luận
vtcnews.vn