Qatar mạnh tầm châu Á nhưng chưa đủ sức tỏa sáng ở World Cup

World Cup 2022Thứ Sáu, 25/11/2022 15:28:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu học viên Aspire Nguyễn Thái Sung cho rằng đội tuyển Qatar vẫn chưa đạt đến trình độ đủ để có thành tích tốt tại World Cup.

"Tôi cổ vũ Qatar và những người bạn cũ, nhưng cũng không bất ngờ khi họ thua trận đầu tiên. Họ chưa đủ sức để tỏa sáng ở World Cup. Có những giới hạn rất khó vượt qua", cựu cầu thủ Nguyễn Thái Sung chia sẻ. Anh từng ăn tập ở Học viện Aspire (Qatar), một trong những lò đào tạo hiện đại và tốt nhất của châu Á.

Trong đội hình đội tuyển Qatar thi đấu tại World Cup 2022 có những người bạn đồng môn của Thái Sung, cùng lứa hoặc lứa sau tại Học viện bóng đá Aspire. Akram Afif, nhân tố quan trọng trên hàng công của Qatar, là một trong số đó.

Qatar mạnh tầm châu Á nhưng chưa đủ sức tỏa sáng ở World Cup - 1

Đội tuyển Qatar thất bại trước Ecuador trong trận đầu tiên thi đấu ở World Cup.

Ở trận khai mạc của World Cup 2022, Qatar thua Ecuador với tỉ số 0-2. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Qatar - trong đó phần lớn là cựu học viên của Aspire - cho thấy rõ sự bỡ ngỡ, choáng ngợp trong lần đầu tiên thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Sức ép tâm lý khiến Almoez Ali và đồng đội chưa thể hiện đúng năng lực. Tuy nhiên, theo nhận định của Thái Sung, kể cả có thi đấu hết sức, đội tuyển Qatar cũng khó giành điểm.

"Ở châu Á, Qatar là một đội bóng mạnh nhưng ra đến World Cup, độ khó cao hơn nhiều. Sự khác biệt ở đây là kinh nghiệm thi đấu", cựu cầu thủ của CLB Đà Nẵng nhận định.

"Tôi nghĩ rằng Qatar chưa phô diễn được hết những gì họ có, nhưng kể cả có chơi hết sức thì cũng khó có kết quả tốt hơn. Ở 2 trận tiếp theo, cả Senegal và Hà Lan đều rất mạnh. Hai đội đó còn mạnh hơn cả Ecuador nữa".

Bóng đá Qatar, thông qua Học viện Aspire và rất nhiều khoản đầu tư khác, có sự tiến bộ rõ rệt mà minh chứng là chức vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, World Cup là một đấu trường có độ khó cao hơn rất nhiều. Thái Sung cho rằng bóng đá Qatar đi đúng hướng với Học viện Aspire, tuy nhiên họ cần nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục góp mặt và có thành tích tốt ở sân chơi World Cup trong tương lai.

"Học viện Aspire dùng giáo trình châu Âu, mọi thứ đều rất hiện đại. Đây là học viện lớn nhất châu Á. Nhưng tầm World Cup là câu chuyện khác. Có những giới hạn rất khó vượt qua, hoặc phải tốn rất nhiều năm mới có thể đạt tới", cựu cầu thủ U19 Việt Nam - nay đã giải nghệ - chia sẻ.

Ở lượt trận thứ hai, Qatar chạm trán Senegal lúc 20h hôm nay 25/11. Nếu thua trận này, đội chủ nhà sẽ trở thành đội bóng đầu tiên bị loại ở World Cup 2022.

Thế Sơn
Bình luận
vtcnews.vn