Cựu HLV V-League đưa đội tuyển của châu Phi dự World Cup 2018

Thể thaoChủ Nhật, 12/11/2017 19:44:00 +07:00

HLV vừa giúp đội tuyển Morocco giành quyền dự World Cup 2018 từng làm việc ở V-League.

Đội tuyển Morocco vừa chính thức giành quyền tham dự World Cup 2018 sau khi đánh bại Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-0 ngay trên sân khách. Đây là lần đầu tiên đội bóng này trở lại vòng chung kết giải vô địch thế giới sau 20 năm vắng mặt.

Vị HLV trưởng đã giúp Morocco giành vé đến Nga mùa hè năm sau là HLV Herve Renard. Những khán giả theo dõi V-League lâu năm sẽ nhận ra cái tên này, bởi nhà cầm quân người Pháp từng làm việc tại Việt Nam trong một thời gian ngắn.

herve-renard-1

 HLV Herve Renard

Năm 2004, ông Renard làm HLV trưởng CLB Sông Đà Nam Định, đội bóng vừa giành hạng ba của V-League 2003. Tuy nhiên khi đó nội bộ đội bóng lại nảy sinh vấn đề, khiến vị HLV sinh năm 1968 (khi đó mới 36 tuổi) phải ra đi khi mùa giải còn chưa kịp bắt đầu. Sông Đà Nam Định bổ nhiệm HLV Nguyễn Ngọc Hảo thay thế và đã giành ngôi á quân V-League 2004.

Rời Việt Nam, HLV Renard trở về Pháp làm HLV cho một CLB nhỏ trước khi bắt đầu cuộc phiêu lưu ở châu Phi. Ông lần lượt làm trợ lý HLV ở đội tuyển Ghana, HLV trưởng đội tuyển Zambia (2 lần), Angola và Bờ Biển Ngà. Vị HLV người Pháp trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành 2 chức vô địch châu Phi với 2 đội tuyển khác nhau (Zambia năm 2012 và Bờ Biển Ngà năm 2015).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn