Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 08/09/2020 19:25:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Alfred Riedl qua đời tại Vienna, Áo vào sáng 8/9 (giờ Việt Nam), hưởng thọ 71 tuổi.

Truyền thông Áo đồng loạt đưa tin, HLV Alfred Riedl qua đời hôm nay (8/9) ở tuổi 71 tại Vienna, Áo. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Áo, Leo Windtner, xác nhận thông tin này, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia quyến HLV Riedl.

"Thay mặt Liên đoàn bóng đá Áo, tôi xin dành lời cảm ơn to lớn tới những đóng góp của ông Alfred Riedl cho bóng đá Áo", ông Leo Windtner nói.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl qua đời  - 1

HLV Riedl có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Ông Alfred Riedl sinh ngày 2/11/1949 tại thủ đô Vienna, Áo. Ông từng là cầu thủ, rồi làm HLV trưởng đội tuyển Áo. Ông từng giành danh hiệu Chiếc giày đồng châu Âu năm 1975.

Sau thời gian làm HLV các đội bóng tại quê nhà, năm 1998, ông tới Việt Nam và trở thành HLV ngoại thứ 4 trong lịch sử dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trong 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông hai lần giúp tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân khu vực với tấm HCB Tiger Cup 1998 và HCB SEA Games 1999.

Năm 2005, Liên đoàn bóng đá Việt Nam một lần nữa chọn ông là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Video: Ông Riedl từng khóc khi gặp ân nhân hiến thận tại Việt Nam

Tháng 2 năm 2007, Alfred Riedl trải qua một ca ghép thận tại quê hương. Chính vì việc này mà có nhận định rằng ông sẽ không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa. Tuy nhiên, Alfred Riedl đã trở lại, cùng HLV Mai Đức Chung đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh.

Tại Asian Cup 2007 được tổ chức tại Việt Nam, cũng là lần tham gia vòng chung kết Asian Cup đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, Riedl đã đưa Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng, vào đến tứ kết và dừng bước trước Iraq (sau là vô địch giải).

Ngày 10/12/2007, do thành tích yếu kém của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 24 (thất bại trước Myanmar trên chấm 11m), ông Afred Riedl từ chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Năm 2008, ông được mời trở lại dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên chỉ sau 3 trận ở giải vô địch quốc gia với thành tích không tốt (thua 2 / 3 trận, trong đó có trận thua trên sân nhà), ông bị sa thải.

Sau đó, ông Riedl có thời gian chuyển sang làm việc ở Indonesia trước khi trở lại Áo.

Ngọc Anh-Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn