Cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson dẫn dắt Philippines dự AFF Cup 2018?

Thể thaoThứ Bảy, 27/10/2018 17:32:00 +07:00

Truyền thông Philippines đưa tin LĐBĐ nước này sắp công bố ký hợp đồng với HLV Sven-Goran Eriksson, người từng dẫn dắt đội tuyển Anh dự 2 kỳ World Cup và 1 kỳ EURO.

Trang ESPN dẫn tin từ nguồn Daily Inquirer của Philippines rằng HLV Sven-Goran Eriksson sẽ trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. HLV trưởng hiện tại của đội tuyển Philippines là ông Scott Cooper đồng ý chuyển sang làm trợ lý cho nhà cầm quân người Thụy Điển.

Ông Eriksson là cái tên rất nổi tiếng của bóng đá thế giới. Ông là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Anh, dẫn dắt Tam sư tham dự World Cup 2002, 2006 và EURO 2004. Tuy nhiên ở cả 3 giải đấu lớn này, đội bóng của ông Eriksson đều không vượt qua được vòng tứ kết.

cuu hlv truong doi tuyen anh sven goran eriksson dan dat philippines du aff cup 2018

 HLV Sven-Goran Eriksson từng dẫn dắt tuyển Anh dự 2 kỳ World Cup và 1 kỳ EURO.

HLV Eriksson được chính LĐBĐ Anh xếp thứ hai trong danh sách những HLV thành công nhất lịch sử đội tuyển Anh, chỉ sau Sir Alf Ramsey, người đưa Tam sư đến chức vô địch World Cup năm 1966.

Chia tay đội tuyển Anh sau World Cup 2006, ông dẫn dắt Manchester City, đội tuyển Mexico và Bờ Biển Ngà và Leicester City trước khi sang Trung Quốc làm việc.

Hợp đồng của HLV Sven-Goran Eriksson với LĐBĐ Philippines có thời hạn 6 tháng. Mức lương của nhà cầm quân này chưa được tiết lộ nhưng với danh tiếng của mình, cựu HLV trưởng đội tuyển Anh có thể là người nhận lương cao nhất trong số các HLV trưởng tham dự AFF Cup 2018.

Nếu ông Eriksson trở thành HLV trưởng đội tuyển Philippines, đây sẽ là lần thay tướng thứ ba trong năm 2018 của đội tuyển này.

Tháng 6/2018 LĐBĐ Philippines đã thông báo bổ nhiệm HLV Terry Butcher thay thế người tiền nhiệm Thomas Dooley, tuy nhiên cựu đội trưởng đội tuyển Anh lại từ chức ngay sau đó, khi còn chưa đặt chân tới đất nước Đông Nam Á để nhậm chức. Cách đây hơn 1 tháng, vị trí HLV trưởng của đội tuyển Philippines được giao lại cho ông Scott Cooper.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn