Cựu HLV điền kinh Dương Đức Thủy: 'Ngưỡng mộ ý chí của Nguyễn Thị Oanh'

SEA Games 32Thứ Tư, 10/05/2023 16:12:14 +07:00
(VTC News) -

Ông Dương Đức Thủy cảm thấy tiếc nuối khi Nguyễn Thị Oanh chưa nâng cao thành tích ở đại hội năm nay.

Cú đúp huy chương vàng chiều 9/5 của Nguyễn Thị Oanh khiến người hâm mộ nước nhà nức lòng. Vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam vượt qua thử thách chưa từng có khi phải tham dự 2 nội dung trong vòng 20 phút, chỉ có tổng cộng 16 phút nghỉ ngơi.

Xen lẫn đâu đó giữa những lời ngợi ca, cựu HLV đội tuyển điền kinh, ông Dương Đức Thủy phần nào cảm thấy tiếc nuối cho cô học trò cũ. Ông Dương Đức Thủy có nhiều năm công tác ở đội tuyển điền kinh, trong vai trò HLV lẫn Trưởng đoàn. Vì vậy ông hiểu rất rõ về những câu chuyện và nỗi niềm của VĐV.

Cựu HLV điền kinh Dương Đức Thủy: 'Ngưỡng mộ ý chí của Nguyễn Thị Oanh' - 1

Nguyễn Thị Oanh vượt qua thử thách trong 30 phút để giành 2 tấm HCV.

Ngưỡng mộ Nguyễn Thị Oanh

“Tôi rất ngưỡng mộ ý chí của Oanh. Trong thực tế thi đấu, tôi chưa thấy VĐV nào làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian nghỉ ngắn như vậy. Trong một buổi tập luyện, Oanh có thể chạy nhiều lần 3.000 mét. Mỗi lần nghỉ cách nhau cũng chỉ tầm 10 đến 15 phút thôi. Nhưng đó là tập luyện, còn đây là thi đấu thì có tác động bên ngoài như đối thủ, hay việc ta phấn đấu lập kỷ lục. Với mật độ như thế, vận động viên không thể có thành tích cao được”, ông Dương Đức Thủy cho biết.

Cựu HLV đội tuyển điền kinh Việt Nam cho rằng Nguyễn Thị Oanh hoàn toàn có thể đạt thành tích cao hơn, thậm chí phá kỷ lục SEA Games. Ở thời điểm hiện tại, nữ VĐV sinh năm 1995 không có đối thủ ở cả 3 nội dung sở trường. Do đó, lập kỷ lục là mục tiêu mà cô hướng tới. Tuy nhiên, việc phải thi đấu 2 nội dung liên tiếp khiến Nguyễn Thị Oanh không ở trạng thái tốt nhất cho việc phá kỷ lục SEA Games.

Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV trong 30 phút.

Tấm HCV của Oanh mang đến nhiều luồng ý kiến, đặc biệt là cảm xúc vỡ òa của các CĐV, nhưng tôi nghĩ Oanh muốn nhiều hơn như thế. Trong cuộc đời làm vận động viên, bên cạnh tấm HCV thì ai cũng mong ít nhất một lần lập được kỷ lục. Kỷ lục của Trương Thanh Hằng là một trong những mục tiêu nhiều người hướng tới”, ông Dương Đức Thủy chia sẻ sau khi chứng kiến Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 1.500m nữ môn điền kinh SEA Games 32.

Kỷ lục đại hội ở nội dung 1.500m do cựu VĐV Trương Thanh Hằng thiết lập từ năm 2007. Chưa ai vượt qua thành tích 4 phút 09 giây 58, kể cả VĐV số một Đông Nam Á giành 4 HCV SEA Games liên tiếp ở nội dung này là Nguyễn Thị Oanh. Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, chính Nguyễn Thị Oanh là người nắm kỷ lục SEA Games.

Cựu HLV Dương Đức Thủy cho rằng nếu không phải thi 2 nội dung liên tiếp, Nguyễn Thị Oanh hoàn toàn có thể phá kỷ lục.

Nếu muốn phá kỷ lục thì chiến thuật phải khác. Ngay trong vòng chạy đầu đầu tiên Oanh đã bị các VĐV khác ép. Hoàn toàn có khả năng Oanh sợ bung sức, ảnh hưởng đến nội dung sau rồi không giành HCV. Do đó, Oanh chạy thăm dò rồi bị ép. 

Trước đây, tôi vẫn luôn nói với các VĐV là không để đối thủ ép, có thể chấp nhận chạy ở làn 2, chỉ dài hơn khoảng 5 mét thôi. Các VĐV thường có xu hướng chạy và ép nhau ở làn 1. Những vòng sau, chúng ta thấy Oanh chạy băng băng lên và tách các VĐV phía sau rất xa”, ông Dương Đức Thủy nói.

Cựu HLV điền kinh Dương Đức Thủy: 'Ngưỡng mộ ý chí của Nguyễn Thị Oanh' - 2

Nguyễn Thị Oanh chưa thể xác lập kỷ lục cá nhân ở nội dung 1.500 mét.

Phải bảo vệ quyền lợi cho VĐV tại SEA Games

Từng tham dự nhiều kỳ SEA Games, ông Dương Đức Thủy cảm thấy rất bất ngờ khi lịch thi đấu bị thay đổi đột ngột trong ngày diễn ra cuộc thi. Cựu HLV này cho rằng đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển điền kinh cần cố gắng hết sức phản hồi các thay đổi của ban tổ chức để đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên.

Chúng ta phải vận dụng và sử dụng sức mạnh của đoàn thể thao Việt Nam. Chúng ta đến với đại hội, tất cả đoàn thể thao đều bình đẳng. Ở các giải cấp châu lục, thế giới hay Olympic, lịch thi đấu thậm chí được ấn định từ trước hàng tháng trời chứ họ không thay đổi một cách tùy tiện như thế này được.

Chúng ta có quyền đề nghị dừng nội dung thi đấu lại, gặp quan chức ban tổ chức để nghe giải thích lý do cụ thể. Ban tổ chức có người của liên đoàn điền kinh châu Á, thậm chí đại diện của IAAF. Trong tình huống như thế, ta có quyền dừng nội dung này lại", cựu HLV Dương Đức Thủy nói.

Vị chuyên gia kỳ cựu nêu quan điểm: "Hãy nghĩ cho các VĐV. Họ còn chuẩn bị cho ASIAD. Có thể ngày mai ta thấy Oanh tươi cười nhưng hệ quả tồn tại trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài thì sao? Trong quá khứ điền kinh Việt Nam có nhiều VĐV tập đến mức lao lực, sau này ảnh hưởng đến chức năng của phụ nữ".

Ngoài vấn đề về lịch thi đấu của Nguyễn Thị Oanh, ban tổ chức môn điền kinh cũng có những điều chỉnh khác không giống thông lệ ở các giải quốc tế. Ở nội dung 400m nữ, đương kim vô địch Nguyễn Thị Huyền bị đẩy ra làn chạy số 7 - vốn thường được dành cho các vận động viên có thành tích thấp.

Đội tuyển đấu tranh quyết liệt với ban tổ chức để đảm bảo quyền lợi cho vận động viên, sau khi nhận được thông báo đổi lịch thi đấu.

"Chúng tôi đã nêu ý kiến rất mạnh mẽ qua cả các cuộc họp, nhắn tin và làm việc với Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên BTC vẫn nói họ đổi lịch là đúng luật. Cuối cùng họ cho biết sẽ không đổi lịch nữa vì đã thông báo tới các quốc gia khác", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết

Hải Anh
Bình luận
vtcnews.vn