Cứu hàng trăm tấn phốt pho cháy, 52 cảnh sát bị nhiễm độc

Thời sựThứ Hai, 30/11/2015 04:22:00 +07:00

Đã có 52 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị nhiễm độc trong khi chữa cháy tại Cảng Nam Hải (Hải Phòng).

(VTC News) - Đã có 52 chiến sĩ cảnh sát PCCC bị nhiễm độc trong khi chữa cháy tại Cảng Nam Hải (Hải Phòng).
Chiều 30/11, Thượng tá Nguyễn Minh Khương – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng cho biết, tính đến nay có tổng số 52 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Hải Phòng bị nhiễm độc trong quá trình chữa cháy tại Cảng Nam Hải (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) hồi 17h, ngày 27/11.
52 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy đang bị nhiễm độc, được đưa đến 2 bệnh viện cấp cứu, điều trị
52 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy đang bị nhiễm độc, được đưa đến 2 bệnh viện cấp cứu, điều trị 
Trong số đó có 4 chiến sĩ bị nhiễm độc phốt pho nặng, được chuyển lên cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), còn lại 48 chiến sĩ khác được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Hải Phòng, với các triệu chứng tức ngực, khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rát họng.

Tuy nhiên, đến sáng nay, có thêm 3 chiến sĩ được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng do tình trạng chuyển biến phức tạp, nâng số chiến sĩ bị ngộ độc nặng lên con số 7.
Khu vực Cảng Nam Hải, nơi xảy ra vụ cháy container phốt pho ngày 27/11 vừa qua
Khu vực Cảng Nam Hải, nơi xảy ra vụ cháy container phốt pho ngày 27/11 vừa qua 

Chiều 30/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Trân - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng và ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang điều trị tại 2 bệnh viện. 

Trước đó, khoảng 17h ngày 27/11, tại cảng Nam Hải (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) tàu CONTSHIP ACE (quốc tịch Cộng hòa Ship) có trọng tải 7.170 tấn, trong đó có 20 container chứa 480 tấn phốt pho vàng ở khoang hầm hàng số 2 bị bốc cháy, khói trắng nhanh chóng bốc lên nghi ngút từ khoang hầm hàng số 2 và bao trùm toàn bộ khu vực Cảng Nam Hải.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã điều động 7 xe chữa cháy, cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng và gần 300 cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đến 18h ngày 27/11, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã đưa 26 container chứa phốt pho còn lại trên tàu xuống để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do tích cực tham gia chữa cháy nên hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã bị nhiễm độc phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu và tiếp tục theo dõi.

Video: Cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng ở Hải Phòng 


Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn