Cựu giáo viên lừa chạy việc rồi ôm tiền bỏ trốn

Pháp luậtThứ Bảy, 07/02/2015 04:25:00 +07:00

Tin từ phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 6.2, cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng bắt bà Cao Thị Phồn

Tin từ phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 6/2, cơ quan này vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt bà Cao Thị Phồn (59 tuổi, trú tại khu vực 5, phường An Cựu, TP.Huế), người đang bị khởi tố và bị truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, bà Phồn là cựu giáo viên của một trường THCS trên địa bàn thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế). Sau khi nghỉ hưu, Phồn thuê nhà tại đường Tam Thai, phường An Tây (TP.Huế) làm địa điểm giao dịch với “đối tác”, liên hệ với người có nhu cầu tìm việc và nhận tiền xin việc của họ.

cựu giáo viên, lừa chạy việc, ôm tiền bỏ trốn, công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Bị can Cao Thị Phồn 

Từ năm 2013 đến đầu năm 2014 bà Phồn đã nhận tiền chạy việc cho 9 trường hợp. Mỗi trường hợp như vậy Phồn nhận từ 60 đến 100 triệu đồng.

Đầu năm 2014, sau khi nhận hàng trăm triệu đồng "tiền chạy việc", Cao Thị Phồn bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi nhận phản ánh của các nạn nhân và tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phồn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 5/2, bà Phồn bị bắt sau hơn một năm lẩn trốn. Hiện bị can này đã được chuyển giao cho Công an TP.Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn