Cựu danh thủ Hồng Sơn: Coi thường tuyển Việt Nam, Curacao sẽ rơi vào bẫy

Thể thaoThứ Sáu, 07/06/2019 07:18:00 +07:00

Cựu tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn tin rằng đội tuyển Việt Nam có cơ hội đánh bại Curacao nếu đối thủ chủ quan.

Chiến thắng trước Thái Lan cách đây ít ngày giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết King's Cup gặp Curacao. Đội bóng đến từ châu Mỹ được đánh giá cao hơn nhiều so với thầy trò HLV Park Hang Seo khi đang giữ vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở lượt trận mở màn, Curacao không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Ấn Độ với tỉ số 3-1.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan vào cơ hội giành cúp nhờ yếu tố bất ngờ. Đó là quan điểm của cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, hiện đang có mặt ở Buriram (Thái Lan) để cổ vũ cho HLV Park Hang Seo và các học trò.

dt viet nam (6) 6

Cựu danh thủ Hồng Sơn (bên phải) đến Buriram (Thái Lan) cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

"Một là Curacao chưa biết nhiều về tuyển Việt Nam. Họ vừa thắng Ấn Độ, có thể cho rằng tuyển Việt Nam bé nhỏ và không chiến không tốt thì sẽ chơi bóng bổng và chủ động va chạm. Nếu không biết những điểm mạnh của đối thủ, tuyển Việt Nam có thể bị vùi dập ngay như Ấn Độ", cựu tiền vệ từng giành Quả Bóng Vàng Việt Nam chia sẻ.

"Thứ hai là ông Park, như chúng ta đã biết, như một phù thủy trong việc sử dụng con người cũng như lối chơi. Chắc chắn ông sẽ chủ động tìm cách để đối phương chủ quan, đưa đối thủ vào một thế trận ru ngủ. Đương nhiên, tuyển Việt Nam vẫn phòng ngự chặt và phản công. Khi ấy, có thể Curacao sẽ bị vào bẫy vì coi thường Việt Nam".

Có mặt trên sân tập của đội tuyển Việt Nam hôm qua (7/6), tiền vệ lừng danh một thời cũng chia sẻ với các phóng viên những đánh giá của anh về ngôi sao hàng đầu của thế hệ đàn em hiện tại là Quang Hải. Anh cho rằng đương kim Quả Bóng Vàng Việt Nam có những đặc điểm gợi nhớ lại hình ảnh của chính anh năm xưa.

"Tôi thích lối chơi của Quang Hải. Có nhiều điểm tương đồng với tôi. Chúng tôi na ná nhau về chiều cao, thậm chí là cân nặng và khuôn mặt khi thi đấu và tập luyện, có một điều gì đó khiến đối phương chủ quan, không để ý đến nhưng sẵn sàng tung ra những đường chuyền, cú sút và những pha đi bóng nguy hiểm", Hồng Sơn nhận xét.

"Lối chơi của Quang Hải cực kỳ thông minh. Cách nhận bóng, di chuyển để nhận bóng của Quang Hải khiến đối phương phải ít nhất có 2 người kèm. Quang Hải cũng giống Hồng Sơn ở khả năng đọc trận đấu và bao quát đối phương trên sân".

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn