Cựu đặc vụ CIA tiết lộ lý do Mỹ vội vàng không kích Syria

Thế giớiThứ Tư, 18/04/2018 15:31:00 +07:00

Cựu đặc vụ CIA Philip Giraldi nhận định vụ không kích Syria của Mỹ và các đồng minh được lên kế hoạch dựa trên tin tức tình báo sai, nhưng liên minh quân sự này vẫn vội vàng phát động vụ không kích.

Philip Giraldi, cựu đặc vụ, chuyên gia chống khủng bố và tình báo quân sự của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận định vụ không kích ngày 14/4 do liên minh Mỹ, Anh và Pháp thực hiện được lên kế hoạch dựa trên tin tình báo sai.

“Các tin tình báo được cung cấp có khả năng dẫn tới kết luận không hề có vũ khí hóa học hoặc các dấu hiệu sử dụng chúng tại những mục tiêu xác định. Do đó nếu mục tiêu của vụ tấn công là phá hủy những thứ nói trên, vụ tấn công có thể được lên kế hoạch dựa trên những tin tình báo chất lượng kém hoặc ngay từ đầu chẳng có gì để phá hủy”, RIA Novosti dẫn lời Giraldi.

Cựu đặc vụ CIA Giraldi cho rằng: “Thời gian của vụ tấn công được chọn lựa để các chuyên gia OPCW không có đủ thời gian để thực hiện công việc, đồng thời nếu có báo cáo cho biết không có bằng chứng của việc sử dụng khí độc, điều này sẽ làm cho việc thực hiện vụ tấn công trở nên hết sức phức tạp”.

1063581183

 Tuần dương hạm USS Monterey (CG-61) phóng tên lửa hành trình vào Syria ngày 14/4. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Bên cạnh đó, theo Giraldi, trong tương lai gần sẽ không có bất cứ vụ không kích nào nhằm vào Syria do Mỹ thực hiện, cựu đặc vụ CIA cũng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách "Nước Mỹ là trên hết" thực sự muốn rút quân khỏi Syria nhưng quyết định của ông vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Quốc hội Mỹ, quân đội Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

“Lực lượng dưới đất của Mỹ có thể sẽ sớm rời đi nếu ông Trump thành công, nhưng Israel và phần lớn thành viên Quốc hội Mỹ phản đối quyết định này, điều này đồng nghĩa mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng khác hoàn toàn và lực lượng Mỹ có thể sẽ tiếp tục ở lại Syria để ngăn chặn các hành động của Iran”, cựu đặc vụ Giraldi kết luận.

Rạng sáng 14/4, liên minh Mỹ, Anh và Pháp phát động vụ không kích nhằm vào Syria, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có 103 tên lửa được phóng đi, tuy nhiên lực lượng phòng không Syria bắn hạ 71 tên lửa trong số này.

Quân đội Nga tại Syria không tham gia đánh chặn các tên lửa nói trên do chúng không xâm nhập vùng phòng không của Nga tại quốc gia Trung Đông này, thông cáo Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn