Cựu Chủ tịch VN Pharma khai quen cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường qua trung gian

Pháp đìnhThứ Năm, 12/05/2022 21:12:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 2012, qua một người trung gian giới thiệu, bị cáo Nguyễn Minh Hùng đã quen cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại một hội thảo.

Chiều 12/5, phiên sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty VN Pharma, chuyển sang phần thẩm vấn.

Trả lời Hội đồng xét xử, Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma) trình bày bản thân được một người trung gian giới thiệu nên quen biết cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và cựu Cục trưởng Quản lý dược Nguyễn Việt Hùng từ năm 2012 tại một hội thảo.

Cựu Chủ tịch VN Pharma khai quen cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường qua trung gian - 1

Bị cáo Trương Quốc Cường tại tòa.

Trả lời trước tòa về việc tại sao lại nâng khống giá thuốc giả, cựu Chủ tịch VN Pharma trình bày 2 lý do. Thứ nhất, giá nâng khống bao gồm một số hoạt động không có chứng từ như quảng cáo, tiếp khách… Thứ hai, công ty phải vay tiền ngân hàng nên cần nâng giá để có thể đảm bảo cho khoản vay.

“Người ta ốm đau bệnh tật, dùng đúng thuốc có khi còn chưa khỏi, vậy mà bị cáo lại nhập thuốc giả về bán. Biết bao nhiêu con người đã dùng, nếu trong đó có người nhà, họ hàng bị cáo dùng phải thuốc giả thì bị cáo nghĩ sao?”, đại diện VKS chất vấn.

Đáp lại, bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho hay đã nhận thức rất rõ sai phạm của mình, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội.

Trong khi đó, bị cáo Phan Cẩm Loan, cựu Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma trong phần trả lời HĐXX đã phủ nhận cáo buộc mà cáo trạng truy tố. Chủ tọa sau đó nhắc bị cáo Loan nếu không thành khẩn khai báo sẽ mất đi quyền lợi của mình. Loan nói, trước đó đã khai tại cơ quan điều tra, nên đến đây không được bình tĩnh.

“Bị cáo đã thành khẩn rồi nên mong tòa xem xét, bị cáo còn có con nhỏ”, bị cáo Loan nói tại tòa. Sau một hồi bị chủ tọa truy vấn, bị cáo Loan thừa nhận mình đã làm sai, sai ở nội dung “hợp đồng mua bán”.

Trong quá trình xét hỏi bị cáo Loan, chủ tọa mời bị cáo Nguyễn Thị Quyết, cựu nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma, lên bục xét hỏi để làm rõ một số nội dung. Tuy nhiên, bị cáo Quyết xúc động nên không trả lời được câu hỏi của HĐXX.

Bị cáo Loan sau đó thừa nhận, mình chỉ là nhân viên trong Công ty VNPhrma, mọi chuyện mua bán không biết nhiều. Loan sau đó đề nghị cho được hỏi bị cáo Võ Mạnh Cường để chứng minh mình bị động trong chuyện mua bán thuốc.

Ngày mai (13/5), HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo còn lại, trong đó có ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn