Cựu chủ tịch Barca được trả tự do

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Ba, 02/03/2021 20:52:35 +07:00

Cựu Chủ tịch Bartomeu của Barca được trả tự do nhưng vẫn nằm trong số đối tượng bị điều tra do những sai phạm trong thời gian quản lý CLB.

Theo ESPN, các quan chức của tòa án cho biết Bartomeu và Jaume Masferrer, cố vấn cũ của ông tại Barca, sử dụng quyền im lặng sau khi bị bắt tạm giam ngày 1/3.

Sau cuộc đột kích vào trụ sở tại sân Camp Nou, cảnh sát Catalan bắt tạm giam Bartomeu, Masferrer, Giám đốc Điều hành Oscar Grau và người chịu trách nhiệm pháp lý của Barca là Roman Gomez Pont, đồng thời thu giữ những tài liệu liên quan đến vụ bê bối "Barcagate" hồi tháng 2/2020.

Cựu chủ tịch Barca được trả tự do - 1

Cựu Chủ tịch Josep Bartomeu từ chức hồi tháng 10/2020 sau khi hứng chịu áp lực từ nhiều phía. (Ảnh: Getty Images)

Ban lãnh đạo cũ của Barca bị cáo buộc "quản lý lỏng lẻo, tham nhũng và rửa tiền" sau khi phát động một chiến dịch bôi nhọ các cầu thủ, HLV và những nhân vật có tầm ảnh hưởng tại sân Camp Nou trên mạng xã hội.

Bartomeu cùng các đồng sự được cho là đã chi khoảng 1 triệu euro cho I3 Ventures để công ty truyền thông này tạo ra gần 100 tài khoản mạng xã hội. Từ năm 2017, I3 Ventures đã đăng tải hàng loạt thông tin sai sự thật bên cạnh việc đánh bóng tên tuổi cho Bartomeu. Siêu sao Lionel Messi và HLV Pep Guardiola là 2 trong số những nạn nhân.

Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tuần trước khi cuộc bầu cử tân chủ tịch Barca diễn ra. 3 ứng viên hàng đầu cho ghế cầm quyền tại Camp Nou lúc này là Victor Font, Joan Laporta và Toni Freia. Tân chủ tịch Barca sẽ phải đối diện áp lực nặng nề khi Messi đang có ý định chia tay, còn CLB lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính.

Bartomeu có hơn 6 năm làm việc tại sân Camp Nou trước khi từ chức cuối tháng 10/2020. Ông vướng phải những lùm xùm xung quanh Messi và việc giảm lương của CLB. Siêu sao người Argentina thậm chí tố Bartomeu là "kẻ lật lọng" khi không để anh ra đi. Trước khi từ chức, ông đứng trước nguy cơ đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đến từ người hâm mộ và các cầu thủ.

Cựu chủ tịch Barca được trả tự do - 2
(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn