Cứu chó cưng, chủ bị điện giật tử vong

Thời sựChủ Nhật, 27/04/2014 08:00:00 +07:00

Phát hiện con chó xích ở cột sắt trong gia đình nằm bất động, ông T vào cứu con chó thì bị điện giật tử vong.

Phát hiện con chó xích ở cột sắt trong gia đình nằm bất động, ông T vào cứu con chó thì bị điện giật tử vong.

Sự việc xảy ra khoảng 8h30, đối với ông V.V.T, SN 1962, trú tại xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng. Theo gia đình ông T, vào khoảng thời gian trên, vợ ông T đi làm về thấy ông T nằm bất tỉnh bên con chó của gia đình.

Tay ông T vẫn nắm chặt xích của con chó được buộc vào cột sắt gần khu nhà vệ sinh. Phát hiện ông T bị điện giật, vợ ông T đã chạy đi ngắt điện, nhưng ông T đã bị tử vong.
Hải Phòng, chó cưng, điện giật, tử vong
Chiếc xích chó và dây diện khiến ông T tử vong 
Cũng theo gia đình ông T, có thể khi ông T ở nhà một mình, thấy con chó nằm bất động, ông T nghĩ con chó bị ốm, vào tháo xích ra cho nó thì bị điện giật.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo đã có mặt tại hiện trường, xác định ông T tử vong do bị điện giật. Nguồn điện xuất phát từ dây dẫn điện trong gia đình ông T bị rò rỉ ra cột sắt móc chiếc xích.

Theo Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn