Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Toà án lương tâm sẽ đeo bám tôi đến khi chấm dứt cuộc đời'

Pháp luậtThứ Bảy, 21/12/2019 19:17:29 +07:00
(VTC News) -

"Phiên toà này sẽ kết thúc nhưng có những phiên toà không bao giờ kết thúc, đó là toà án lương tâm sẽ đeo bám theo chúng tôi mãi mãi cho đến khi chấm dứt cuộc đời", bị cáo Tuấn nói.

Trong phiên tòa xét xử thương vụ MobiFone mua AVG ngày 21/12, trước khi tự bào chữa, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn xin lỗi nhân dân, xin lỗi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ngành, vì những sai phạm của bị cáo gây ra dư luận rất xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cán bộ, công chức ngành thông tin và truyền thông.

"Hơn 41 năm công tác, chỉ còn mấy tháng nữa là tròn 40 năm tuổi Đảng. Cả cuộc đời tôi phấn đấu không biết mệt mỏi, sẵn sàng tham gia bất cứ nhiệm vụ nào dù khó khăn nhất, ở tuyến đầu của Tổ quốc hay những nơi gian khổ nhất trong cả thời gian đang hoà bình.

Tôi luôn luôn nghĩ mình phải phấn đấu làm tốt trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhưng không ngờ với vi phạm của mình, có ngày hôm nay phải đứng tước toà nói những lời từ bào chữa cho mình. Đây là những lời cay đắng nhất, đây là biến cố rất cay đắng, biến cố bi thảm của cuộc đời tôi.

Sự kiện của vụ án này coi như một hiện tượng "thiên nga đen", tức là xác suất cực nhỏ nhưng hậu quả tác hại thì cực lớn. Nó ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội cũng như đến uy tin của cán bộ công chức, viên chức, uy tín của Đảng", bị cáo Tuấn trình bày.

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: 'Toà án lương tâm sẽ đeo bám tôi đến khi chấm dứt cuộc đời' - 1

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Nhất trí với những tội danh mà cáo trạng cũng như VKS đã nêu trong bản luận tội. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, quá trình xét hỏi, bị cáo cũng nhận thức rõ hơn những góc khuất của vụ án mà trước đây khi làm Bộ trưởng, khi cung cấp thông tin cũng không thể biết được.

"Hành vi của tôi, cáo trạng đã nêu rõ, vai trò đã được thể hiện. Tôi bào chữa cho mình không có nghĩa là đổ tội cho người khác để làm giảm nhẹ tội cho mình, mà còn lương tâm của mình nữa. 

Phiên toà này sẽ kết thúc nhưng còn có những phiên toà không bao giờ kết thúc, đó là toà án lương tâm sẽ đeo bám theo chúng tôi mãi mãi cho đến khi chấm dứt cuộc đời. Tôi nghĩ rằng đấy là điều đau khổ nhất của từng bị cáo và của cá nhân tôi", bị cáo Tuấn cay đắng nói.

Bị cáo Tuấn cũng cho rằng những sai phạm của mình bắt đầu mới chuyển sang Bộ TT&TT được hơn 1 năm, khi kinh nghiệm mới mẻ, tất cả mọi thứ đều mới. 

"Nếu nói năng lực trình độ thì không phải năng lực yếu kém nhưng đây là lĩnh vực mới mẻ, cho nên tôi phải vừa làm vừa học hỏi.

Những sai phạm của tôi là rất đáng tiếc, nằm ngoài mong muốn, nhất là quyết định 236 dẫn đến các hệ quả đáng tiếc sau này. Rất mong HĐXX và VKS xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ", bị cáo nói.

Bào chữa cho tội danh "Vi phạm quy định của nhà nước về quản lý va sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo cho rằng vụ án đã được khắc phục hậu quả vật chất triệt để.

Cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT cho rằng việc trừng phạt hành vi vi phạm là cần thiết để răn đe, nhưng cũng cần để giáo dục và trong vụ này này là thu hồi tối đa thiệt hại cho Nhà nước. 

Đây là vụ án hy hữu khi đã thu hồi toàn bộ tài sản cho Nhà nước, kể cả chi phí lãi và phát sinh, nên mong HĐXX xem xét toàn diện để giảm nhẹ cho các bị cáo. Từ đó khuyến khích các bị cáo trong vụ án khác khắc phục triệt để hậu quả do mình gây ra.

Bên cạnh việc bào chữa cho bản thân, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng đề cập tới những cán bộ trẻ và có năng lực chuyên môn như bị cáo Phạm Đình Trọng, các Phó Tổng giám đốc và thành viên HĐTV MobiFone. Ông Tuấn mong HĐXX nếu "có thể tha thứ được thì tha thứ, ai hưởng được án treo thì cho treo, ai hạ thấp được mức án thì hạ thấp".

"HĐXX tha thứ cho những điều tưởng như không thể tha thứ được sẽ tiếp tục thắp lên niềm tin niềm hy vọng để họ tiếp tục sống và cống hiến, là người có ích cho xã hội", bị cáo Tuấn nói.

Về tội danh nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT nói rất xấu hổ khi phải đứng trước toà cùng 3 bị cáo khác về tội danh này.

"Đây là nỗi nhục của chúng tôi. Dù nhận dưới hình thức nào, là quá biếu, chúc mừng, cảm ơn... dù là nhận với hoàn cảnh, mức độ nào, thì đấy cũng là phạm tội như truy tố và kết luận của VKS", bị cáo nói.

Bị cáo Tuấn cho rằng đề nghị mức án của VKS đối với mình như vậy là thấp nhưng vẫn muốn HĐXX tiếp tục xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tha thứ cho bị cáo. Cựu Bộ trưởng cũng nói tội danh nhận hối lộ thường có rất ít người khai ra, nên nếu mức án phù hợp có thể khuyến khích các trường hợp khác.

Bị cáo mong HĐXX cho mình và các đồng phạm được hưởng mức án khoan hồng, sớm trở về cộng đồng, tiếp tục là người có ích cho xã hội.

"Mong HĐXX xem xét để có thể phơi bày sự thật bởi với các tội phạm như tội nhận hối lộ là rất khó để chứng minh được nếu các bên không thành khẩn và không cung cấp đầy đủ chứng cứ cho cơ quan điều tra, cho VKS và HĐXX.

Tôi mong HĐXX giảm tiếp mức án cho chúng tôi, để chúng tôi có cơ hội sớm trở về với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng, tiếp tục là người có ích cho xã hội.

Tôi cũng cảm ơn trại tạm giam T16, nếu không kịp thời cấp cứu chưa chắc tôi có thể đứng ở đây để bào chữa cho mình hôm nay", bị cáo Tuấn kết lại phần tự bào chữa, nhường lời cho các luật sư.

Xuân Trường - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn