Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh thông báo tranh cử thủ tướng

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/10/2022 18:42:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak chính thức thông báo sẽ tranh cử để trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này, 6 tuần sau khi thua Thủ tướng Liz Truss.

Chỉ trong vài tháng, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh lần thứ hai tham gia cuộc đua vào vị trí cao nhất trong văn phòng phố Downing. Phát biểu tranh cử, ông Sunak nói nước Anh đang đối mặt với "một khủng hoảng kinh tế sâu sắc", "lựa chọn của đảng chúng ta tiếp theo sẽ quyết định thế hệ người Anh tiếp theo có thể có nhiều cơ hội hơn hay không".

Ông nói muốn sửa chữa nền kinh tế, đoàn kết đảng và đem đến những điều tốt đẹp phục vụ đất nước của mình. 

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh thông báo tranh cử thủ tướng  - 1

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak chính thức thông báo sẽ tranh cử để trở thành thủ tướng tiếp theo. (Ảnh: Sky News)

Để có tên trên phiếu bầu, các ứng viên cho vị trí thủ tướng Anh cần sự ủng hộ của ít nhất 100 thành viên đảng Bảo thủ cầm quyền, hạn chót là 24/10 (giờ địa phương). Theo Sky News, hiện ông Sunak đã có 124 người ủng hộ. 

Ông là nhân vật thứ hai chính thức tuyên bố tranh cử. Người đầu tiên là lãnh đạo Hạ viện Anh Penny Mordaunt. Bà có 23 người ủng hộ công khai. 

Bà Mordaunt nói với Sky News rằng nước Anh xứng đáng có một nhà lãnh đạo "thấu hiểu những cuộc đời mà họ đang dẫn dắt","điều đất nước này cần là một gương mặt mới, một người có thể đoàn kết đảng Bảo thủ và làm cho mọi thứ hoạt động". 

Đáng chú ý trong cuộc đua gấp rút vào vị trí thủ tướng Anh còn có cựu Thủ tướng Boris Johnson. Nhiều người cho rằng ông sẽ tuyên bố tái tranh cử và đã có đủ số người ủng hộ để xuất hiện trên lá phiếu. 

Ngoài ra, ông Sunak và ông Johnson đã có một cuộc gặp lúc đêm muộn, theo truyền thông Anh. Những lời đồn đoán cho rằng hai người có thể sẽ thỏa thuận về việc tranh cử thủ tướng cũng như tìm cách đoàn kết đảng.

Tuy nhiên cựu phó thủ tướng Anh dưới chính quyền Johnson trước đây, ông Dominic Raab, không cho rằng đã có thỏa thuận nào được đưa ra. "Đó không phải là cách đúng đắn để tiến hành mọi việc", ông nói. Ông Raab hiện ủng hộ cựu bộ trưởng tài chính Sunak.

Khi ông Johnson rời vị trí, các ứng cử viên thay thế sau đó bao gồm ông Sukak có 137 đề cử, bà Truss 113 đề cử và bà Mordaunt 105 đề cử. Bà Truss giành chiến thắng với đề xuất giảm thuế để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng đây lại là chính sách dẫn đến thất bại của bà khi chương trình "ngân sách nhỏ" gây ra hỗn loạn trên thị trường tài chính, khiến đồng bảng giảm giá thấp kỷ lục so với đồng USD và buộc Ngân hàng Anh phải can thiệp. 

Phương Anh (Nguồn: Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn