Cựu binh Trung Quốc trở về sau hơn 5 thập kỷ mắc kẹt ở Ấn Độ

Thế giớiThứ Bảy, 11/02/2017 16:47:00 +07:00

Một cựu chiến binh người Trung Quốc 78 tuổi đã bị lạc ở Ấn Độ trong 54 năm cuối cùng đã trở về quê hương vào ngày 11/2.

Ông Wang Qi, cựu điều tra viên quân đội Trung Quốc bị chính quyền Ấn Độ bắt giữ sau khi bị lạc vào năm 1963 được trở về quê nhà vào trưa 11/2 để đoàn tụ cùng với ba thành viên trong gia đình.

Quê ông ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc.

1

 Ông Wang trở về quê nhà sau hơn 5 thập kỷ.

Ông Wang bị lạc trong vùng núi biên giới giữa Trung Quốc và Ấn độ trong quá trình xây dựng đường giao thông cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào tháng 1/1963, sau khi kết thúc cuộc xung đột biên giới Trung - Ấn.

Ông kể lại rằng ông đi lạc sang vùng lãnh thổ của Ấn Độ và bị quân đội Ấn Độ bắt giữ. Sau đó, ông bị giam giữ bởi chính quyền Ấn Độ trong 7 năm vì tội 'gián điệp'. Sau khi ra tù, ông sống 47 năm ở ngôi làng hẻo lánh miền nam Ấn Độ.

4

 Ông Wang cùng gia đình ở Ấn Độ.

Ông Wang nhiều lần đệ đơn kiến nghị được trở về Trung Quốc từ năm 1977 nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ các cơ quan chức năng Ấn Độ cho đến đầu tuần này.

Nguyễn Ly (Nguồn: CGTN))
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn