Cựu bí thư xã đốt xác bất ngờ khai có người chứng kiến y giết người

Pháp đìnhThứ Sáu, 08/01/2021 12:23:08 +07:00
(VTC News) -

Đỗ Văn Minh (cựu bí thư xã Liên Hà) tại phiên tòa xét xử lần 2 khai nhận có người chứng kiến việc bị cáo ra tay giết người, tuy nhiên do sợ liên lụy nên không khai.

Ngày 8/1, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên sơ thẩm hình sự đối với Đỗ Văn Minh (cựu bí thư xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng) với bốn tội danh Giết người, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hủy hoại tài sản và Xâm phạm mồ mả. 

Tại phiên tòa lần thứ 2, bị cáo Minh bất ngờ khai thêm tình tiết mới, đó là việc có người phát hiện việc bị cáo đã dùng búa ném trúng khiến em họ Trần Nho Vương tử vong, nhưng người này đã hứa với bị cáo sẽ không nói với ai. 

Cựu bí thư xã đốt xác bất ngờ khai có người chứng kiến y giết người - 1

Bị cáo Minh tại phiên tòa.

Bị cáo Minh khai tại tòa, người phát hiện bị cáo đã dùng búa ném trúng khiến em họ Trần Nho Vương thiệt mạng là người làm thuê cho Minh. Người này tên Tôi gốc Campuchia và hiện tại bị cáo Minh không biết người này đang làm việc hay ở đâu?. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Minh cho rằng, vì sợ liên lụy đến người làm thuê nhiều năm nên tại công an không khai tình tiết này.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Minh nêu quan điểm tranh tụng cho rằng, bị cáo Minh bị tai nạn phải mổ não, một nửa đầu là vỏ não nhân tạo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không giám định việc này ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tại phiên tòa hôm qua, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị tử hình Đỗ Văn Minh (cựu Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải chịu mức án 19-20 năm tù; tội hủy hoại tài sản 4-5 năm tù; tội xâm phạm mồ mả mức án 3-4 năm tù. Riêng tội giết người, Minh nhận mức án tử hình. 

Theo cáo trạng, Minh nợ nhiều người với số tiền gần 24 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả. Tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ tại Cty bảo hiểm Prudential có mệnh giá bảo vệ đến 18 tỷ đồng. Sau đó, Minh vào nghĩa địa ở xã Quảng Khê (Ðắk Glong, Ðắk Nông) đào mộ, trộm xác, định thế mạng nhằm hưởng bảo hiểm song bất thành. Ngày 2/5, Minh đến rẫy nơi anh Trần Nho Vương đang ở. Nhân lúc anh Vương ngủ say, Minh cầm búa đánh chết nạn nhân rồi điều khiển ô tô chở thi thể anh Vương đi về hướng Lâm Đồng.Trên đường đi, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân rồi châm lửa đốt, tạo hiện trường vụ tai nạn. Minh bị bắt vào ngày 10/5.

HẢI ĐƯỜNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp