Cứu bé 36 tháng tuổi thủng ruột nguy kịch

Sức khỏeThứ Sáu, 28/12/2018 07:43:00 +07:00

Bé 36 tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội liên tục, quấy khóc nhiều.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) vừa cấp cứu cho bé N.V.A. (36 tháng tuổi) bị thủng ruột do nguyên nhân hiếm gặp.

Thông tin từ gia đình bệnh nhi, trước đó, bé A. đau bụng âm ỉ kéo dài kèm sốt nhẹ và nôn vài lần. Đến đêm, bé A. xuất hiện triệu chứng đau tăng nhiều, liên tục, sốt cao hơn bình thường. Hoảng loạn, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp để thăm khám, điều trị.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội liên tục, quấy khóc nhiều.

thung ruot

 Bệnh nhi bị thủng ruột do nguyên nhân rất hiếm, chỉ 2% dân số có thể lâm vào tình trạng này. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Qua quá trình thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ kết luận, bệnh nhi cần phẫu thuật ngay để giải quyết tình trạng viêm phúc mạc, tránh nhiễm trùng, nhiễm độc nặng nề có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc để lại di chứng nặng về sau.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tìm được nguyên nhân gây viêm phúc mạc ở bệnh nhi là do thủng túi thừa meckel.

Trẻ được cắt đoạn ruột chứa túi thừa meckel, khâu phục hồi và làm sạch ổ bụng. Sau 7 ngày điều trị, trẻ hồi phục hoàn toàn, chơi ngoan, ăn uống tốt và được cho ra viện.

Thông tin về ca bệnh, đại diện Bệnh viện Nông nghiệp cho biết, túi thừa Meckel là sự bất thường bẩm sinh thường gặp nhất của ruột non, xảy ra ở khoảng 2% dân số. Túi thừa Meckel bình thường không có triệu chứng (75% các trường hợp) chỉ có triệu chứng lâm sàng khi có các biến chứng như viêm túi thừa, xuất huyết túi thừa, thoát vị túi thừa.

Nếu thấy xuất hiện những triệu chứng như đau bụng nửa bụng phải, đau kèm sốt, có thể nôn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, ấn bụng đau tăng nhiều người bệnh cần nhanh chóng đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện nơi gần nhất, tránh nhưng tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn