Cứu bạn gái, 3 nam sinh lớp 11 chết đuối

Thời sựThứ Hai, 21/11/2011 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Vì cứu 3 bạn nữ bị nước cuốn trôi khi đang mải lo chụp hình, 3 nam học sinh lớp 11 ở Phú Yên đã bị chết đuối.

(VTC News) - 3 bạn nữ đã được đưa vào bờ an toàn, riêng 3 em Duy, Oai và Tính do bị đuối sức nên đành buông tay, phó mặc nước cuốn trôi…

Tối 20/11, Cơ quan chức năng huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết, đến khoảng 16 giờ chiều 20/11, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy xác của các em Tống Địch Oai (ngụ tại xã Xuân Sơn Nam), Nguyễn Nhất Duy (thị trấn La Hai) và Lê Đồng Tính (xã Xuân Quang 3), huyện Đồng Xuân, cùng học lớp 11A2, Trường TPTH Lê Lợi (huyện Đồng Xuân) bị chết đuối vào chiều cùng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các em về cho gia đình an táng.

Trước đó, vào sáng 20/11, các em Nguyễn Nhất Duy, Tống Địch Oai và Lê Đồng Tính cùng với 3 bạn nữ (đều học lớp 11A2) tổ chức đi thăm các thầy, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đến 14 giờ chiều 20/11, sau khi thăm hết các thầy cô, cả nhóm kéo nhau ra suối Bà Phấn, thuộc địa phận thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) để vui chơi.

Sau một hồi vui đùa chán chê, khi cả nhóm chuẩn bị ra về thì một bạn nữ nảy sinh ý muốn chụp hình lẫn nhau để làm kỷ niệm và cả nhóm nhanh chóng hưởng ứng. Khi đang say sưa làm kiểu để chụp ảnh, cả 3 bạn nữ bất ngờ bị một cơn nước lớn ập đến, cuốn trôi đi mất.

Ngay lập tức, cả 3 bạn nam liền bơi theo để cứu bạn. Khoảng nửa tiếng sau, Nguyễn Nhất Duy, Tống Địch Oai và Lê Đồng Tính đã đưa được cả 3 bạn nữ vào bờ an toàn, nhưng bản thân 3 em lại không thoát được do bị đuối sức.

Do địa điểm tai nạn cách xa khu dân cư nên khi mọi người biết chuyện thì sự việc đã rồi. Được biết, tại suối Bà Phấn vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn chết nước và đây là vụ tai nạn thương tâm nhất từ trước đến nay.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn