Cứu 5 thuyền viên Myanma trên tàu 30.000 tấn bị gãy đôi

Thời sựThứ Ba, 25/12/2012 02:29:00 +07:00

(VTC News) - Sau hơn 2 ngày nỗ lực cứu nạn và cứu hộ, 5 thuyền viên Myanma đã được đưa vào bờ an toàn.

(VTC News) - Sau hơn 2 ngày nỗ lực cứu nạn và cứu hộ, đến khoảng 9 giờ 30 phút (25/12) Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành cứu hộ thành công và đưa 5 thuyền viên quốc tịch Myanma trên con tàu Onnekas One của Malaysia gặp nạn tại vùng biển tại thôn An Lộc, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) vào bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ, chiều 23/12 tàu Onnekas One – Malaysia có chiều dài khoảng 180 mét, trọng tải nặng 30.000 tấn được tàu Sebang T7 của Shimate PTE.LTD của Singapores lai dắt từ Malaysia đi Thượng Hải (Trung Quốc) để tiến hành sửa chữa.

Con tàu gặp nạn

Tuy nhiên, khi đang trên đường đi thì gặp sự cố và trôi dạt trên biển đến vị trí bờ biển thuộc xóm Tân An, thôn An Lộc, xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) khoảng hơn 300m thì bị mắc cạn.

Ngay sau tàu gặp sự cố, thuyền viên trên tàu Onnekas One – Malaysia đã phát tín hiệu cấp cứu. Nhận được tin báo Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và người dân đã tìm cách cứu nạn con tàu và thuyền viên. Tuy nhiên, trong chiều tối 23 đến ngày 24/12 do sóng to, gió giật mạnh cấp 7,8 nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, công việc cứu hộ bất thành.

Để nhanh chóng tiến hành cứu hộ 5 thuyền viên đang mắc kẹt trên tàu giữa sóng gió một cách kịp thời, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng ra Huế và cùng với cán bộ chiến sĩ biên phòng, công an và dân địa phương tiến hành công việc cứu hộ trong chiều 24/12.
Các thuyền viên được đưa vào bờ

Trong đó, có cả biện pháp dùng súng bắn dây từ bờ ra chiếc tàu, nhưng do súng bắn dây chỉ ra đến 200 mét, trong khi tàu gặp nạn cách bờ hơn 300m nên công việc cứu hộ không thành. Đến sáng sớm hôm nay (25/12), 7 cán bộ sĩ quan của Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng tiếp tục công việc cứu hộ thuyền viên.

Ông Trần Quang Thanh, cán bộ sĩ quan thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng, cho biết: “Trong chiều qua (24/12) anh em trong đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp cứu hộ nhưng do biển động mạnh, gió giật cấp 7,8 nên công tác cứu hộ không thành.
Người dân tham gia cứu hộ cùng lực lượng chức năng

Đến 6 giờ sáng nay, tiết trời chuyển biến tốt dần lên khi mà trời không mưa, gió cũng bớt thổi mạnh, anh em trong đoàn đã nỗ lực cứu hộ bằng cách dùng súng bắn dây kéo xuồng cứu hộ của tàu gặp nạn.

Sau gần 4 giờ đồng hồ trần mình trong cái lạnh thấu da thịt công việc kết nối xong dây, 5 thuyền viên trên tàu gặp nạn mặc áo phao xuống tàu để vào bờ an toàn bằng bè cứu sinh”.

Được biết, ngay sau khi vào bờ, các lực lượng hậu cần đã cung cấp nước uống với lương khô cho 5 thuyền viên gặp nạn trên biển dùng tạm.
Các thuyền viên được đưa vào bờ

Hiện sức khỏe và tinh thần 5 thuyền viên dần hồi phục sau nhiều ngày đêm lênh đênh trên biển và cả 5 thuyền viên đang tạm trú tại Hải đội 2 của Bộ đội Biên phòng tỉnh (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) chờ làm thủ tục bàn giao để sớm quay lại công việc.

Tính đến 13 giờ 30, chiều cùng ngày (25/12) theo ghi nhận của PV VTC News con tàu Onnekas One của Malaysia gặp nạn vẫn đang được chính quyền địa phương bảo vệ nghiêm ngặt và chuẩn bị lên công tác cứu hộ con tàu. Hiện tại, chiếc tàu bị vỡ đôi, phần đầu chìm xuống biển, có khả năng phải bỏ tàu.

Nguyễn Thu
Bình luận
vtcnews.vn