Cứu 2 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển

Thời sựThứ Bảy, 08/03/2014 11:09:00 +07:00

(VTC News) - Gặp sóng to tàu bị đánh chìm, 2 ngư dân chỉ kịp ôm chiếc phao nhảy khỏi tàu và lênh đênh trên biển hơn 2 tiếng đồng hồ thì được phát hiện, cứu giúp.


Hồi 14 giờ 20 phút, ngày 8/3, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Trường Phát 02 (Hải Phòng) đang trên đường hành trình từ Trung Quốc về Hải Phòng, khi ngang qua vị trí gần khu vực đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) thì phát hiện 2 người đang trôi dạt trên biển.

Cảng vụ Hải Phòng đã yêu cầu thuyền trưởng tàu Trường Phát 02 điều động tàu quay lại đưa nạn nhân lên tàu sơ cứu, trong trường hợp nạn nhân đã bị lạnh tím tái, chân tay bị cứng, sức khỏe yếu. Sau khi sơ cứu, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
2 ngư dân, lật thuyền, Cảng vụ Hải Phòng, đảo Hòn Dấu, Hải Phòng, Cát Bà
Hai ngư dân (ngoài cùng bên trái) may mắn được phát hiện và cứu giúp sau hơn 2 giờ lênh đênh trên biển
Khi hồi phục, anh Lương Thế Anh (27 tuổi), trú tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải (Hải Phòng) kể lại, khoảng 6 giờ sáng ngày 8/3, anh cùng với Đoàn Hồng Trình (18 tuổi- cùng xã) lên thuyền đi đánh bắt sứa. Thuyền xuất phát từ Cát Hải, qua cửa Cát Bà, đánh bắt ở khu vực nói trên.

Đến khoảng 12 giờ, hai anh em đã bắt được khoảng 100 con sứa (trọng lượng hơn hai tấn, trị giá khoảng 3 triệu đồng), do gặp sóng to nên tàu đã bị đánh chìm. Hai anh em chỉ kịp ôm mỗi người một chiếc phao nhảy xuống biển.

Chiếc thuyền gắn máy có chiều dài gần 7m, rộng 2,7m, trọng tải 3,5 tấn, trị giá 50 triệu đồng, cộng với khoảng 30 triệu đồng đồ nghề đã chìm cùng số sứa mới bắt được.
Hai anh em bị sóng đánh trôi dạt suốt hơn 2 tiếng đồng hồ và may mắn gặp được tàu Trường Phát đi qua kịp thời cứu giúp.
Bình luận
vtcnews.vn