Cướp xe rồi gạ nạn nhân vào khách sạn chuộc bằng tình

Pháp luậtThứ Sáu, 13/11/2015 11:17:00 +07:00

Lừa lấy được xe máy của nữ nhân viên ngân hàng, Linh đã yêu cầu cô gái đến khách sạn để "tâm sự" mới trả lại tài sản.

Lừa lấy được xe máy của nữ nhân viên ngân hàng, Linh đã yêu cầu cô gái đến khách sạn để "tâm sự" mới trả lại tài sản.

Ngày 12/11, công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Bùi Bá Linh (21 tuổi, quê Bình Phước) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nghi can Bùi Bá Linh
Nghi can Bùi Bá Linh 

Theo điều tra, vào ngày 14/8, Linh gọi điện cho chị N. (29 tuổi) là nhân viên tài chính của một ngân hàng đóng trên địa bàn Bình Dương hỏi thủ tục vay vốn và hẹn gặp tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương). Tại đây, Linh vờ để hồ sơ ở nhà nên nhờ chị N. chở về nhà lấy. Lúc này Linh cầm lái chở chị N.

Khi đến đoạn đường gồ ghề khó đi, Linh yêu cầu chị N. xuống xe để mình dắt bộ. Khi nạn nhân vừa bước xuống thì Linh liền rồ ga bỏ chạy. Biết bị lừa, nạn nhân đến công an trình báo, đồng thời gọi điện nhờ nhóm “hiệp sĩ” phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) giúp đỡ.

Video: Dàn cảnh cướp xe trắng trợn giữa ban ngày


Sau khi lấy được chiếc xe, Linh phát hiện trong cốp xe có nhiều giấy tờ quan trọng và thẻ ATM nên đã gọi điện cho chị N. yêu cầu chị cung cấp mật khẩu để rút tiền. Chị N. nói với Linh, đã báo ngân hàng khóa thẻ ATM. Lúc này Linh đòi chị N. phải đến khách sạn để “tâm sự” mới trả tài sản.

Chị N. vờ đồng ý, đồng thời nhờ các “hiệp sĩ” hỗ trợ bắt giữ. Đến 23h cùng ngày, Linh gọi điện báo nạn nhân đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn. Khi tới nơi, nhóm “hiệp sĩ” đã khống chế bắt Linh. Lúc này Linh cho biết mang chiếc xe của chị N. đi cầm cố lấy 8 triệu đồng tiêu xài.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn