Cướp tiệm vàng chấn động Bình Dương: Bắt thêm đồng phạm

Pháp luậtThứ Hai, 30/06/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng công an bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng chấn động Bình Dương.

(VTC News) - Lực lượng công an bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng chấn động Bình Dương. 

Ngày 30/6, cơ quan CSĐT Công an T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận vừa bắt giữ Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa, TX Dĩ An) để làm rõ hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nghi can Vương Quốc Thành (bên trái) và Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan điều tra 
Như VTC News đã thông tin, chiều 18/6, do không có tiền chích ma túy, Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, 29 tuổi) và Vương Quốc Thành (tự Vàng, 27 tuổi, cùng ngụ TX Dĩ An) dùng súng giả xông vào tiệm vàng Kim Nguyệt (trên đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cướp tổng cộng 27 chiếc nhẫn vàng nam (khoảng 2 lượng vàng).
Trên đường tháo chạy, đến cầu vượt Bình Phước (trên quốc lộ 1A, quận Thủ Đức) Sang và Thành vứt khẩu súng giả xuống sông rồi về quận Gò Vấp và tỉnh Bình Dương bán 3 chiếc nhẫn vàng lấy tiền “phê” ma túy. 
Đến ngày 20/6, Sang cùng Thảo (vợ của Thành) mang số vàng còn lại gồm 24 chiếc nhẫn vàng đến tiệm vàng K.T.T (trên địa bàn T.X Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bán thì bị chủ tiệm vàng này phát hiện báo công an nên “bỏ của chạy lấy người”.

 Tiệm vàng Kim Nguyệt nơi xảy ra vụ cướp chấn động tỉnh Bình Dương
Khi Sang và Thành sa lưới pháp luật, Thảo liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Sau thời gian “bặt vô âm tín”, mới đây, Thảo vừa xuất hiện tại T.X Dĩ An thì bị Công an T.X Dĩ An ập vào bắt giữ.
Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, đồng thời truy tìm khẩu súng gây án để xử nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn