Cướp tiệm vàng, bỏ chạy bị ngã gãy chân

Pháp luậtThứ Ba, 14/02/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Cướp tiệm vàng xong, bị rượt đuổi nên tên cướp bỏ chạy. Vì tay lái yếu y đã bị té ngã gãy chân.

(VTC News) – Cướp tiệm vàng xong, bị rượt đuổi nên tên cướp bỏ chạy. Vì tay lái yếu y đã bị té ngã gãy chân.

Chiều 13/2, cơ quan CSĐT – Công an quận 9 đã quyết định bắt tạm giam Lê Văn Thông (SN 1986, ngụ tại TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ từ các trinh sát, vào lúc 13h ngày 10/2 vừa qua, Thông chở Vũ Nguyễn Như Ý trên chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 52H2 – 9572 từ quận 6 sang quận 9 để tìm “hàng”.

Khi đi ngang qua tiệm vàng Thanh Bình (phường Phước Bình, Q.9), thấy tiệm đang vắng khách nên Ý đã vào, giả vờ hỏi thăm mua vàng. Lúc chủ tiệm là chị Nguyễn Thanh Loan (SN 1980) đang lấy 1 lượng vàng SJC ra cho đối tượng này coi, thì bất ngờ hắn nhảy lên xe có Thông đang chờ sẵn và tẩu thoát về hướng Q.2

Ngay lập tức chồng của chị Loan là anh Lê Thanh Bình cùng 1 nhân viên tên Hùng đã dùng xe máy rượt chạy theo 2 tên cướp này. Do bị truy đuổi quá gắt gao, khi đi đến phường Bình Trung Đông, Q.2, bọn chúng bị té ngã.

Người dân địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt gọn 2 đối tượng này. Thông bị gãy chân, được chuyển ngay vào BV cấp cứu để điều trị, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đồng bọn của Thông khai báo rằng trong quá trình bị truy đuổi, bọn chúng đã làm rơi số vàng đã cướp được.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an quận 9 tiếp tục điều tra.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn