Cướp ngục, kết liễu kẻ hiếp dâm nữ sinh ngay trên phố

Thế giớiThứ Sáu, 06/03/2015 01:55:00 +07:00

(VTC News) - Một đám đông đã đột nhập nhà tù Ấn Độ, bắt cóc kẻ hiếp dâm và đánh đập hắn ta đến chết.

(VTC News) - Một đám đông đã đột nhập nhà tù Ấn Độ, bắt cóc kẻ hiếp dâm và đánh đập hắn ta đến chết.

Đám đông đột nhập nhà tù trung tâm thành phố Dimapur, bắt cóc người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp một nữ sinh nhiều lần trong tháng trước.
Đám đông tra tấn người đàn ông sau khi bắt cóc hắn từ nhà tù và lột trần hắn trên phố 
Hắn bị cáo cuộc cưỡng hiếp một sinh viên đại học ngày 24/2 và đã bị bắt ngay một ngày sau đó. Đám đông đã lột trần người đàn ông này trước khi đánh đập anh ta đến chết.

Theo truyền thông địa phương, kẻ hiếp dâm còn bị kéo lê gần 4 dặm qua các con phố ở trung tâm Dimapur.

Cuộc tấn công khủng khiếp này xảy ra khi sự căm phẫn của người dân trước tình trạng bạo lực tình dục ở Ấn Độ trở thành cơn giận dữ không thể kìm nén.
Người đàn ông bị tra tấn bởi đám đông tại trung tâm Dimapur
Hãng tin Press Trust của Ấn Độ cho biết: "Một cuộc biểu tình chống lại vụ cưỡng hiếp đã được tổ chức tại Dimapur sáng nay. Các sinh viên và người dân vô cùng giận dữ, đã đột nhập vào nhà tù và bắt cóc kẻ hiếp dâm".
Cuộc biểu tình của sinh viên và người dân chống lại tình trạng bạo lực tình dục tại Ấn Độ 
Một số người đã bị thương khi cảnh sát dùng dùi cui và nổ súng để trấn áp đám đông. Thậm chí cảnh sát cũng bị vạ lây khi dân chúng ném đá vào kẻ hiếp dâm.

Tình hình rất căng thằng", giám đốc cảnh sát thị trấn Meren Jamir nói với tờ Hindustan. Ông cho biết cảnh sát đang cố gắng hết sức để chấm dứt vụ việc và duy trì ổn định tại khu vực này.

Ngọc Anh (Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn