Cướp ngân hàng ở Bắc Giang: Nghi phạm bị lật tẩy từ tình tiết khó tin

Pháp luậtThứ Tư, 31/01/2018 16:18:00 +07:00

Công an tỉnh Bắc Giang đã tìm ra manh mối vụ cướp Ngân hàng Agribank nhờ tình tiết khó tin khi nghi phạm đánh rơi "bom" lúc đào thoát khỏi ngân hàng sau vụ cướp.

Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Minh (SN 1983, tạm trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp số tiền 1,1 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Dĩnh Kế (tỉnh Bắc Giang).

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, nghi phạm Nguyễn Đức Minh bị bắt giữ sau 20 giờ gây án.

Trước đó, chiều 26/1, một đối tượng bịt kín mặt, tay cầm theo vật hình khẩu súng và một bọc hình vuông đe dọa có bom, yêu cầu nhân viên Ngân hàng Arigbank chi nhánh Dĩnh Kế phải bỏ tiền vào túi cho hắn. Trước sự manh động của đối tượng, nhân viên ngân hàng buộc phải làm theo.

Nghi phạm cướp Agribank bị lật tẩy từ tình tiết khó tin lúc đào thoát - Ảnh 1.

 Đối tượng Nguyễn Đức Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Khi tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy, camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh, đồng thời tên cướp bất cẩn đã đánh rơi bọc màu đen mà trước đó hắn đe dọa là bom. Đây cũng chính là manh mối giúp cơ quan điều tra sớm lần ra tung tích của kẻ gây án.

Cơ quan điều tra khẩn trương xác định, bọc màu đen nói trên không phải là vật liệu nổ. Bên trong là một chiếc hộp đựng điện thoại hình chữ nhật. Cảnh sát dựa theo các thông tin trên hộp điện thoại, đã xác định được cửa hàng bán chiếc điện thoại này ra thị trường.

 Làm việc với cơ sở bán điện thoại, cơ quan điều tra xác định người mua chiếc điện thoại có hộp nói trên là một phụ nữ tên Hoàng V.A. (ở phường Lê Lợi, TP Bắc Giang), vợ của Nguyễn Đức Minh.

Tất cả các mũi trinh sát đều được huy động đấu tranh, lần ra nơi ở hiện tại của nghi phạm Nguyễn Đức Minh.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Minh và vợ đã ly hôn. Hiện vợ và con về nhà mẹ đẻ ở xã Phi Mô, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) để ở, còn Minh không có tung tích.

Khẩn trương truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) đã xác định Minh đang có mặt tại tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, một tổ công tác đã được cử đi Bắc Ninh triệu tập đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang để làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu Minh quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ do cơ quan công an đưa ra, đến chiều tối 28/1, Minh mới thú nhận hành vi cướp tài sản.

Nghi phạm cướp Agribank bị lật tẩy từ tình tiết khó tin lúc đào thoát - Ảnh 2.

 Chi nhánh Ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp

Nguyễn Đức Minh khai do nợ nần nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để trả nợ. Để thực hiện ý đồ, Minh đi mua súng nhựa giả và các vật dụng khác về chế tạo quả bom giả.

Sau khi gây án, đối tượng vứt súng giả xuống ao thuộc địa phận thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang). Một phần tiền Minh mang đi trả nợ, số còn lại Minh mang về vườn nhà mẹ vợ ở huyện Lạng Giang đào đất chôn. Thời điểm bị bắt giữ, Minh còn mượn một chiếc ô tô của bạn để sử dụng.

Theo chia sẻ từ gia đình Nguyễn Đức Minh, nghi phạm này lập gia đình nhiều năm nay nhưng không tu chí làm ăn, thường xuyên chơi bời dẫn đến nợ nần, ly hôn vợ. Thời điểm gần đây, Minh nói với gia đình đi buôn xe ô tô, nhưng cuối cùng lại gây ra vụ cướp ngân hàng nghiêm trọng.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn