Cướp giật xong, đưa vợ con về quê lẩn trốn

Pháp luậtThứ Bảy, 05/12/2015 03:28:00 +07:00

Biết cơ quan công an đang điều tra hành vi cướp giật tài sản của mình, Dũng đã đưa vợ con về quê sinh sống rồi quay lại Hà Nội sống lang thang.

(VTC News) - Biết cơ quan công an đang điều tra hành vi cướp giật tài sản của mình, Dũng đã đưa vợ con về quê sinh sống rồi quay lại Hà Nội lang thang.

Ngày 5/12, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1988, HKTT tổ 38, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Theo kết quả điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Dũng cùng đồng bọn bàn nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.
 Tang vật vụ việc
Ngày 23/4, khi đi xe máy đến khu đô thị mới Yên Hòa (P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), Dũng và đồng bọn phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1974, ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đang đeo túi xách trên vai nên đã áp sát giật chiếc túi rồi tẩu thoát.

Bên trong chiếc túi chúng vừa cướp giật được có 1 điện thoại Iphone 6 plus, 1 Iphone 5s và 1 Iphone 5 và 15 triệu đồng tiền mặt. Lấy hết tài sản, tên cướp vứt túi xách cùng giấy tờ cá nhân của chị H. xuống sông Hồng.

Dũng đã bán 3 chiếc điện thoại nêu trên được 26,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền mặt và tiền bán điện thoại, Dũng và đồng bọn chia nhau tiêu xài.

Biết tin cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt, Dũng đã trả nhà trọ tại khu vực phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội và đưa vợ con về Yên Bái sinh sống. Sau đó, quay trở lại Hà Nội sống lang thang cho tới thời điểm bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Dũng đã có một tiền án về tội "Cướp giật tài sản".

Video: Những vụ cướp giật táo tợn nhất

Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn