Cướp giật Sài Gòn hung tợn đâm trả người truy bắt

Pháp luậtThứ Tư, 08/10/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Bị vây bắt khi giật giỏ xách của một cô gái, hai tên cướp rút dao đâm trả người truy bắt để tìm đường tháo chạy.

(VTC News)- Bị vây bắt khi giật giỏ xách của một cô gái, hai tên cướp rút dao đâm trả người truy bắt để tìm đường tháo chạy.

Ngày 7/10, Công an quận 10 (TP.HCM) tạm giữ Phạm Thanh Phong (tự Lùn, 23 tuổi, ngụ Phú Nhuận) và Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Bộ đôi cướp có hành vi chống trả, gây thương tích cho người truy bắt khi cướp giỏ xách của một cô gái 
Theo điều tra, 22h45 ngày 6/10, Phong và Cường điều khiển xe máy  săn mồi qua tuyến đường Tô Hiến Thành (phường 15, quận 15).  Lúc này, chị Lê Thị Diễm Trang (25 tuổi, ngụ quận 10) đi xe taxi từ quận 1 về đến hẻm 116 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 15) thì xuống xe. Nạn nhân có đeo túi xách đi vào hẻm để về nhà.

Ngay lập tức, Phong chở Cường trên xe máy bám theo chị Trang. Cường ngồi phía sau nhảy xuống xe, rút dao chĩa vào người chị Trang khống chế để cướp túi xách.

Nạn nhân bỏ chạy thì bị Cường dùng dao cắt đứt dây cướp túi xách và nhanh chân nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Tang vật trong vụ cướp 
Nghe tiếng tri hô cướp của chị Trang, một số người dân chạy lại truy đuổi theo hai tên cướp.

Bị người dân vây bắt, hai đối tượng cướp hung hãn cầm dao quyết mở đường tẩu thoát. Bộ đội cướp cầm dao đâm loạn xạ khiến anh Hà Mai Anh (33 tuổi) bị thương ở phần bụng.

Quyết không cho hai tên cướp trốn thoát nên người dân đã lao vào khống chế 2 đối tượng này giao nộp công an. Tại cơ quan công an, Phong và Cường khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an vẫn đang tạm tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn