Cướp giật khiến 2 cô gái thương vong: Chiếc điện thoại của nạn nhân chỉ chỗ tên cướp

Pháp luậtThứ Hai, 29/10/2018 19:41:00 +07:00

Các điều tra viên cho biết chính chiếc điện thoại di động của nạn nhân giúp phá vụ án cướp giật khiến 2 cô gái thương vong ở TP.HCM.

Ngày 29/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Ngô Hoàng Anh (SN 2000) và Trần Thanh Tín (SN 2003, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, tối 25/10, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận tin báo về một vụ cướp xảy ra trên cầu Thủ Thiêm khiến 2 cô gái thương vong.

44979651_2081356641923070_6709094732917637120_n

Tín tại cơ quan công an. Ảnh: Song Ngư.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi can. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Dung đã thiệt mạng, người còn lại là chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh được Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo phá án.

Tuy nhiên, dữ liệu mà lực lượng phá án có được chỉ là vài hình ảnh rất mờ từ hệ thống camera an ninh, cùng với đó là những lời khai đứt quãng từ nhân chứng là chị Vy., bị gãy quai hàm, hôn mê.

1111

 Hoàng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Song Ngư.

Chiếc điện thoại di động của nạn nhân giúp phá án

Tài sản mà hai cô gái bị mất gồm: chiếc giỏ xách, 500 nghìn đồng và một điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Từ manh mối này, cảnh sát nhận định hai tên cướp sẽ đem điện thoại đi cầm cố hay bán để tẩu tán. 

Sau khi theo dõi, các trinh sát phát hiện một phụ nữ mang chiếc điện thoại giống với mô tả tang vật vụ án đến cửa hàng kinh doanh điện thoại để bán. Bị trinh sát bắt giữ, người phụ nữ khai đã mua chiếc điện thoại từ em trai là Trần Thanh Tín (SN 2003, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh).

Dáng người tên cướp trong dữ liệu camera trùng với Tín nên công an triệu tập nghi phạm về trụ sở để lấy lời khai.

Tại đây, Tín thú nhận do cần tiền chơi game, tiêu xài nên cùng với Ngô Hoàng Anh (SN 2000, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) lấy xe máy đi cướp giật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định nơi mà Ngô Hoàng Anh đang lẩn trốn.

Bố trí nhiều mũi bí mật, Đội Cảnh sát hình sự cùng Công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp cận nhà riêng của Hoàng Anh trên đường Ngô Tất Tố.

Các trinh sát cho biết, trong lúc truy bắt Hoàng Anh, anh trai của người này bị nhiễm HIV dùng dao lam rạch tay, cản trở. Sau đó, một cảnh sát đã tiếp cận, khống chế Hoàng Anh.

SONG NGƯ - QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn