Cướp giật hăm doạ, đòi xử hiệp sỹ săn bắt cướp Minh Tiến

Pháp luậtThứ Sáu, 26/02/2016 05:15:00 +07:00

Hai tên cướp thấy hiệp sỹ Minh Tiến tuần tra trên phố liền hăm dọa, thách thức, đòi "xử".

(VTC News) - Hai tên cướp thấy hiệp sỹ Minh Tiến tuần tra trên phố liền hăm dọa, thách thức, đòi "xử".

Ngày 25/2, đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết, công an đang tiến hành điều tra làm rõ băng nhóm gây hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn thành phố. 
"Đây là chuyên án đã được lập từ trước. Hiện Cơ quan Công an đang tạm giam, tạm giữ một số đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu băng nhóm có đông thành viên, đa phần có tiền án, tiền sự, những đối tượng này có kinh nghiệm trong việc đối phó với cơ quan chức năng, cũng như có tay nghề cướp giật, trộm cắp khá vững" - một cán bộ điều tra cho biết thêm. 
 Đối tượng Lê Tuấn Anh (trái) và Lê Hùng Trung (tự Tí xệ "phó soái"). Ảnh: Tử Long

Trước đó, vào đêm 22/2/2016, hiệp sỹ Nguyễn Văn Minh Tiến cùng các trinh sát hình sự đặc nhiệm PC45 - CATP tuần tra, tình cờ phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe Exciter BKS 59S2-14919 có biểu hiện nghi ngờ nên theo dõi.
Hai thanh niên chạy lòng vòng các tuyến đường trong thành phố từ quận 1, sang quận 3, quận Tân Bình đến quận 11... để tìm "mồi". Khi đến khu vực Đầm Sen, đoạn đường Hòa Bình - Lạc Long Quân (quận 11), các đối tượng định ra tay cướp tài sản người đi đường nhưng bất thành.
Không bỏ lỡ cơ hội, Minh Tiến và PC45 phóng xe truy đuổi bọn cướp. Thấy có người lao xe đến, hai tên cướp liền rút dao, bình xịt hơi cay chống trả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hiệp sỹ Minh Tiến và các trinh sát đặc nhiệm PC45 đã khống chế hai đối tượng đưa về trụ sở Công an phường 3, quận 11.
 Phương tiện bọn cướp dùng gây án. Ảnh: Tử Long

Tại đây, bọn chúng khai tên Lê Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ Xóm Đất, quận 11, TP.HCM) và Lê Hùng Trung (27 tuổi, ngụ Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TP.HCM).
Qua quá trình xác minh nhân thân, lý lịch, cơ quan công an xác định những đối tượng này nằm trong chuyên án đang được Công an quận 10 và quận Tân Phú điều tra, thụ lý nên tạm thời đưa về PC45 tạm giữ trong đêm.

Sau đó các đối tượng được chuyển về Công an quận 10 lấy lời khai, qua đó Công an truy xét, truy bắt tiếp những đối tượng còn lại, đặc biệt là kẻ cầm đầu đang bỏ trốn.
Theo hiệp sỹ Minh Tiến, anh đã theo dõi băng nhóm này từ trước Tết Bính Thân, khi bọn chúng "ăn hàng" giao lộ đường Lũy Bán Bích - Độc Lập (quận Tân Phú) cướp điện thoại Iphone 6 của một cô gái. Minh Tiến phóng xe truy đuổi một đoạn nhưng sau đó do đường xá đông đúc nên bị mất dấu bọn cướp.
Đến khi Minh Tiến phát hiện bọn chúng lần thứ ba thì bọn chúng quay lại hù dọa trực tiếp hiệp sỹ Minh Tiến rồi phóng xe bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, bọn chúng dùng điện thoại đe dọa hiệp sỹ Minh Tiến, đòi "xử" Minh Tiến nếu cản trở việc "làm ăn" của chúng. Lúc này, Minh Tiến kết nối, trình báo cấp tốc đến lực lượng hình sự PC45 - CATP vụ việc.
Nguồn tin riêng cho biết, băng nhóm này có khoảng 20-30 đối tượng. Hầu hết là dân anh chị "số má", nghiện ngập, sinh sống bằng nghề cướp giật, trộm cắp, bảo kê. Hai đối tượng vừa bị tạm giam, giữ vai trò "phó soái" trong băng nhóm. Bọn chúng sẵn sàng dùng hung khí chống trả người truy đuổi.
Những ai là nạn nhân của băng nhóm cướp giật nói trên đến Cơ quan Công an gần nhất hoặc Công an quận 10 trình báo.
VTC News tiếp tục thông tin vụ việc.
Video: Giả làm khách cướp 2 iphone  

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn