Truy đuổi 2 tên cướp, người đàn ông bị đâm trọng thương

Pháp luậtThứ Sáu, 26/05/2017 17:35:00 +07:00

Bị truy đuổi, Cẩm rút hung khí đâm trọng thương anh K, hòng giải cứu cho tên đồng bọn đang bị anh này khống chế.

Công an quận 7 (TP.HCM) hiện đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Phạm Tiến Hưng (SN 1992, ngụ quận 5) và Hồ Ngọc Cẩm (SN 1997, ngụ quận 10) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Trong đó, Hưng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù đầu năm nay.

Hinh anh

 2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Trước đó chiều 25/5, Hưng điều khiển xe máy chở Cẩm rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm người, cướp giật tài sản. Đến khu vực gần khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, chúng phát hiện 1 người đàn ông đi tập thể dục có cầm điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus nên liền áp sát, ra tay cướp giật.

Khi chúng vừa rú ga xe hòng tẩu thoát thì nạn nhân chạy với theo truy hô. Đúng lúc này, anh Trần Văn K (SN 1992, ngụ tỉnh Bến Tre, là nhân viên bảo vệ trường Việt Úc, quận 7) có mặt ở gần đó liền nhập cuộc truy bắt. Anh K đã lao ra đạp vào tay lái, khiến 2 kẻ cướp giật loạng choạng tay lái, đâm vào 1 xe ô tô, ngã xuống đường.

Anh K xông vào khống chế đối tượng cầm lái là Hưng. Để giải cứu đồng bọn, Cẩm rút dao đâm vào sau lưng anh K. Dù bị thương nặng, anh K vẫn cương quyết bắt giữ tên cướp, một số người đi đường đã hỗ trợ anh K khống chế, bắt gọn 2 kẻ cướp giật cùng với tang vật, giao cho công an địa phương xử lý.

Hinh anh

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi anh K tại bệnh viện.

Anh K được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích nặng, là vết đâm khá sâu sau lưng. Tối 25/5, đại diện chính quyền địa phương đã vào bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần anh K.

Nguồn: ANTD
Bình luận
vtcnews.vn