Cướp của, phi tang vật chứng vẫn không thoát

Pháp luậtThứ Tư, 20/04/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Thấy có CSGT rượt đuổi, hai tên cướp liền ném sợi dây chuyền nhằm phi tang vật chứng. Hai chiến sĩ đã bám sát chúng qua nhiều tuyến đường.

(VTC News) - Hai chiến sĩ CSGT Đội Phú Lâm - thuộc Phòng CSGT Đường bộ CA TPHCM,phát hiện hai tên cướp giật sợi dây chuyền của một phụ nữ, lập tức cho xe lao theo. Chạy được 5km, qua nhiều tuyến đường, bọn cướp đã bị tóm gọn.

10 giờ sáng 19/04, trên đường đi tuần tra, hai chiến sĩ CSGT Đội Phú Lâm gồm thượng sĩ Nguyễn Minh Dương (SN 1987) và trung sĩ Phạm Minh Hùng (SN 1989) nghe tiếng la thất thanh "cướp, cướp". Cùng lúc họ phát hiện hai thanh niên chạy xe wave 110 màu xanh BKS 52N - 73520 giật sợi dây chuyền của một phụ nữ chạy xe máy lưu thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo.

Thấy có CSGT rượt đuổi, hai tên cướp liền ném sợi dây chuyền nhằm phi tang vật chứng. Quyết không để bọn cướp trốn thoát, hai chiến sĩ đã bám sát qua nhiều tuyến đường như Tỉnh lộ 10, Nguyễn Cửu Phú, cầu vượt Tân Tạo rồi qua cầu Bà Lát, đến đoạn đường số 6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân thì bắt kịp bọn chúng. Thượng sĩ Dương dùng chân đạp ngã xe bọn chúng, phối hợp cùng trung sĩ Hùng và người dân bắt gọn hai tên cướp.

Thượng sĩ Nguyễn Minh Dương (ngồi sau) và trung sĩ Phạm Minh Hùng trên đường tuần tra - ảnh: H.C

Tại cơ quan CA phường Tân Tạo, hai đối tượng khai tên Lê Văn Thi (SN 1988) và Lê Hoàng Sang (SN 1990), cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng. Thi là người trực tiếp ra tay giật sợi dây chuyền, Sang cầm lái. Theo tìm hiểu, Thi có tiền án 3 năm tù về tội cướp giật. Phương tiện gây án là chiếc xe máy hiện đang tạm giữ để xác minh làm rõ.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn