Cướp cửa hàng tạp hóa chấn động ở Hà Nội: Công an khẳng định chỉ có một hung thủ

Pháp luậtThứ Sáu, 04/11/2016 21:59:00 +07:00

Vụ “giết người, cướp của” xảy ra tại phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội chỉ có 1 hung thủ duy nhất chứ không phải 2 người như thông tin ban đầu.

Ngày 4/11, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin chính thức vụ cướp của, giết người xảy ra tại cửa hàng tạp hóa phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội (xảy ra ngày 28/10).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, tháng 7/2016 Nguyễn Thành Phát (SN 1996, trú tại An Khánh, Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam), là nhân viên nấu ăn tại nhà hàng Cây Xoài, số 118 Lê Duẩn, Hà Nội và thuê trọ tại thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

1-1477660038715

Đối tượng Nguyễn Thành Phát bị người dân bắt giữ.

Trong thời gian thuê trọ ở phường Thanh Trì, Phát thường hay mua hàng tại cửa hàng tạp hóa số 104 phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội do chị Dương Thị Làn (1982, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là chủ. 

Phát biết được chị Lành đã ly hôn chồng, hiện đang sống với con nhỏ 9 tuổi, ban ngày cháu đi học thì chị Lành ở nhà bán hàng một mình.

Do ăn chơi, đua đòi, vay tiền của nhiều người, không có khả năng trả nên Phát  tính đi cướp tài sản để trả nợ và tiêu xài.

Với sự chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng từ trước, khoảng 16h40 ngày 28/10, đối tượng Nguyễn Thành Phát giấu 1 con dao nhọn dài khoảng 16cm vào túi quần bên phải, sử dụng xe maý Dream, BKS:30K3-3334, một mình đi đến cửa hàng tạp hóa số 104 phố Ngũ Nhạc, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội với mục đích cướp tài sản.

Thấy chị Lành quay lưng lấy dầu gội đầu thì ngay lập tức Phát dùng dao nhọn đâm vòng từ phía sau vào cổ họng phía trước của chị Lành khiến chị này gục đầu về phía trước, rồi giật lấy một túi vải màu xanh nhạt chị Lành đang đeo ở phần hông bụng và bỏ chạy.

Do bất ngờ và bị thương nặng ở cổ nên chị Lành chỉ có thể dùng tay bịt chặt cổ để tránh máu chảy nhiều.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Du (SN 1970, thường trú tổ 1, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi đến trước cửa hàng tạp hóa phát hiện hành vi của Phát nên đã hô hoán mọi người xung quanh.

Nghe tiếng hô, ông Phạm Đình Quân, sinh năm 1954, tổ 19, phường Thanh Trì, anh Nguyễn Việt Thành (1994, tổ 27, phường Thanh Trì), anh Hà Mạnh Tùng (1996), anh Nguyễn Hùng Phong (1997) đã đến để hỗ trợ cấp cứu ban đầu cho chị Lành, điện báo Công an phường Thanh Trì để bắt đối tượng..

14908298_2009855555907846_3511373201850251416_n

Công an TP Hà Nội khen thưởng các cá nhân tham gia bắt cướp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo ngay lực lượng trong đó có đông chí trung úy Nguyễn Tuấn Vũ - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn khẩn trương tham gia truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Nguyễn Thành Phát bị bắt giữ cùng tang vật gồm 1 dao nhọn dài 16cm, 1 xe máy Dream BKS 30K3 3334, 493 nghìn đồng, hơn 7 triệu đồng tiền sim thể điện thoại các loại. Chị Lành được quần chúng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 108 với 1 vết thương trước cổ gây đứt khí quản dài 6cm, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Video: Điểm danh những vụ trộm cướp tại các cửa hàng

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn